Ký kết phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2

HQ Online -

Chiều 22/11, tại Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động. 

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân và Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng của hai đơn vị và Chi đội Kiểm ngư số 3.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện cơ quan Tham mưu của Vùng Cảnh sát biển 2 đã báo cáo kế hoạch phối hợp hoạt động. Các đại biểu tham dự tiến hành thảo luận để thống nhất các nội dung trong kế hoạch.

Theo chương trình ký kết, Vùng 3 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp trong các hoạt động: Trao đổi thông tin, tài liệu, tình hình vùng biển, đảo; tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xử lý vụ việc trên biển; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển.

Hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng và huấn luyện, tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 trao văn bản ký kết

Cũng trong dịp này, Đoàn Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cũng đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động theo các nội dung đã thống nhất giữa hai đơn vị.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn