Kình ngư Trần Hưng Nguyên, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 giành 2 HCV nội dung bơi

HQ Online -

Tính đến tối ngày 16/5, vận động viên (VĐV) Trần Hưng Nguyên thuộc Trung tâm TDTT Quốc phòng 5, Bộ Tham mưu Hải quân đã giành HCV, phá kỷ lục nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nam và HCV bơi ngửa 200m tại SEA Games 31.

Niềm vui của Hưng Nguyên khi nhận HCV

Ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, Trần Hưng Nguyên là đương kim vô địch đồng thời về nhất vòng loại vào sáng 15/5. Bước vào tranh tài chung kết, Trần Hưng Nguyên và đồng đội Nguyễn Quang Thuấn bị đối thủ Singapore vượt mặt ở 100m bơi bướm đầu tiên. Nhưng bước sang bơi ngửa và bơi ếch, Trần Hưng Nguyên đã nhanh chóng vượt lên và càng lúc càng bỏ xa các đối thủ. Anh tạo ra khoảng cách an toàn sau 300m đầu tiên và lao nhanh về đích ở phần thi bơi tự do ở 100m cuối cùng.

Chung cuộc, Trần Hưng Nguyên về nhất và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 4 phút 4 phút 18 giây 10. Anh phá vỡ kỷ lục của chính mình lập tại SEA Games năm 2019 (4 phút 20 giây 65). Xếp sau anh là Nguyễn Quang Thuấn với thành tích 4 phút 22 giây 46.

Ngày 16/5 Trần Hưng Nguyên tham gia trannh tài ở cự ly 200m bơi ngửa. Anh đã nỗ lực giành HCV.

Tham gia SEA Games 31 lần này, thành phần đoàn cán bộ, nhân viên và VĐV của Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 gồm 12 đồng chí, trong đó có 3 VĐV lặn, 3 VĐV bơi, 1 cán bộ phụ trách, 1 đồng chí quân y và tổ trọng tài 4 đồng chí.

Tin, ảnh: Quang Hưng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn