Kiểm tra, khảo sát công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Học viện Hải quân

HQ Online -

Ngày 22/3, Tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm trưởng đoàn đến kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tại Học viện Hải quân. Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì tiếp đoàn.

Đại tá Trần Ngọc Anh phát biểu tại buổi kiểm tra

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Học viện Hải quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác giáo dục KHXH&NV.

Học viện đã xây dựng chương trình đào tạo bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kế thừa, liên thông; điều chỉnh nội dung giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

Trong giảng dạy các môn KHXH&NV, đội ngũ giảng viên chú trọng truyền thụ kinh nghiệm, định hướng tư tưởng cho học viên; thường xuyên cập nhật, bổ sung quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn...

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng phát biểu

Học viện thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học các môn KHXH&NV theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên. Hiện nay, 100% giảng viên KHXH&NV có trình độ đại học, trong đó gần 90% trình độ sau đại học (17,5% tiến sĩ, 63% thạc sĩ, 21% giảng viên chính).

 

Đoàn công tác kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Trần Ngọc Anh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giáo dục KHXH&NV của Học viện Hải quân trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị Học viện Hải quân tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng của Đảng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; tăng cường bồi dưỡng năng lực tư duy, nâng cao nhận thức chính trị, nhất là về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người học.

Tin, ảnh: Trực Chinh, Duy Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn