
HQVN - Trước đây, các khu trục hạm lớp Sovremenyi đã từng là niềm tự hào của Hải quân Liên Xô. Đây là lớp tàu khu trục giành lợi thế trên biển và thực sự về vũ khí, trang bị và sức mạnh của lớp tàu đã thực sự vượt trội so với các tàu khu trục lớp Spruance của Hải quân Mỹ, nhất là về vũ khí tên lửa.
Ngay từ những năm 1980 của thế kỷ trước, các khu trục hạm lớp Sovremenyi đã được trang bị tên lửa đối hạm siêu âm dòng Moskit, mạnh hơn các tên lửa đối hạm dòng Harpoon trên các tàu khu trục lớp Aleigh Burke, hiện là chủ công của lực lượng tàu chiến đấu mặt nước của Hải quân Mỹ.

Khu trục hạm 138 Thái Châu sau hiện đại hóa của Trung Quốc
Lớp tàu này có tên là Sovremnyi có nghĩa là “hiện đại” là một tính từ và thực sự các tàu trong lớp đều có tên là các tính từ trong tiếng Nga, Bystryi (nhanh nhẹn). Sau khi Liên Xô tan rã, Hải quân Nga còn duy trì các khu trục hạm lớp Sovremenyi một thời gian. Năm 2013, tàu Sovremenyi cuối cùng của Hải quân Nga, chiếc Burnyi đã được cho “nghỉ hưu” nhưng Hải quân Nga lại không có bất kỳ lớp tàu khu trục nào để thay thế, vì vậy nó gây ra nhiều sự “tiếc nuối” trong lực lượng hải quân nước này. Hiện nay, khi họ hướng sang Trung Quốc và quan sát chương trình hiện đại hóa lớp khu trục hạm này của Hải quân Trung Quốc thì càng thấy sự “tiếc nuối” hơn. Chương trình hiện đại hóa gồm một số đặc điểm chính sau:
Thay thế, 2 bệ phóng 4 ống phóng tên lửa Moskit (đặt nghiêng trước vách đài chỉ huy chính) bằng 2 bệ 4 ống phóng tên lửa nội địa YJ-12. Đây là một sự thay thế xứng đáng vì chưa rõ YJ-12 có phải là tên lửa siêu âm như Moskit hay không nhưng về tầm bắn thì xa hơn, và rõ ràng là nhẹ hơn và hiện đại hơn về các thiết bị điện tử trên tên lửa.
Chỉ giữ lại 1 bệ pháo chính 2 nòng AK-130 ở boong mũi, bệ pháo AK-130 boong lái được thay thế bằng bệ phóng tên lửa phòng không cận chiến HHQ-10A có 24 ngăn phóng.

Khu trục hạm 786 Bystryi lớp Sovremnyi nguyên bản của Hải quân Nga
Thay thế bệ phóng tên lửa phòng không Shtil dạng bệ xoay nghiêng bằng hệ thống phóng thẳng đứng H/AKJ-16 với tổng 48 ngăn phóng cho tên lửa phòng không tầm trung HHQ-16 và tên lửa-ngư lôi chống ngầm có điều khiển Yu-8. Đạn của HHQ-16 về bản chất vẫn dựa trên tên lửa phòng không Buk như Shtil nhưng phóng từ bệ phóng thẳng đứng giúp tăng số lượng tên lửa lên 48 so với 12 của Shtil nguyên bản.
Thay thế 2 bệ pháo-tên lửa phòng không cận chiến Kashtan ở boong sau bằng 2 bệ pháo 30mm loại 11 nòng H/PJ-11, nhẹ hơn, nhiều đạn hơn kết hợp với bệ 24 ngăn phóng tên lửa phòng không cận chiến HHQ-10A hoàn toàn tương đương với hệ vũ khí cận chiến nguyên bản trên Sovremenyi.
Hiện chưa rõ, hệ động lực của các khu trục hạm Sovremnyi của Trung Quốc có được thay thế hoặc hiện đại hóa hay không? Vì lớp tàu này sử dụng hệ động lực turbine hơi nước, mặc dù khỏe, chạy được bằng dầu nặng, dầu thải nhưng thời gian chuẩn bị khá lâu, cũng như thải ra khá nhiều khói. Chương trình hiện đại hóa vũ khí trang bị của Trung Quốc đã làm cho người Nga phải “ngước nhìn” và thực tế là đã mang lại một sức mạnh chiến đấu mới, mạnh hơn, hiện đại hơn cho những con tàu đã cũ mà ở nước Nga người ta đã cho chúng “nghỉ hưu” nhưng vẫn chưa có lớp tàu khu trục nào đó để thay thế.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn