
Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong Cách mạng tháng Tám
HQ Online - Cách mạng tháng Tám (CMT8) năm 1945 nổ ra, giành thắng lợi và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945 là sự kiện lịch sử không chỉ có ý nghĩa trọng đại với dân tộc Việt Nam, mà còn có tác động to lớn, thúc đẩy phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Thắng lợi vĩ đại đó là kết quả tất yếu của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tinh thần đấu tranh anh dũng, sáng tạo, với khát vọng độc lập tự do cháy bỏng của hơn 20 triệu đồng bào dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên, với bản chất thâm độc chống phá, nhằm hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), thế lực thù địch lại tăng cường các hoạt động chống phá.
Với thủ đoạn chủ yếu thông qua các kênh truyền thông VOA, RFA, BBC, RFI, các trang mạng xã hội Youtube, Facebook… các tổ chức phản động trong và ngoài nước, dưới các vỏ bọc “phản biện xã hội” tăng cường xuyên tạc, phủ nhận vai trò của ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong CMT8.
Chúng cho rằng “CMT8 năm 1945 là sai lầm lịch sử”; là “sự ăn may” vì Nhật Bản thua cuộc trong chiến tranh thế giới thứ II, việc giành chính quyền chẳng qua chỉ là do “khoảng trống quyền lực” sau khi Nhật đầu hàng, quân Đồng Minh vào giải giáp quân Nhật. Chúng vu cáo CMT8 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chính là nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ, cái mà chúng gọi là “nội chiến huynh đệ tương tàn”, khiến cho đất nước bị chia cắt, tàn phá, người dân phải ly tán và ngày nay nghèo đói, lạc hậu, chậm phát triển. Chúng xuyên tạc rằng ĐCSVN đã cướp công của quần chúng nhân dân trong CMT8, với lập luận CMT8 thành công là do “tinh thần dân tộc” chứ không phải do ĐCSVN lãnh đạo. Đặc biệt nguy hiểm hơn, một số kẻ còn xuyên tạc rằng, sau CMT8, ĐCSVN nắm quyền lãnh đạo đất nước là chế độ “độc tài, toàn trị” cho nên CMT8 thực chất chỉ là thay đổi hình thức nhà nước từ “quân chủ” sang “độc tài” “đảng trị”…
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh tư liệu
Từ lý luận và thực tiễn, chúng ta có thể khẳng định rằng, những luận điệu chống phá trên của các thế lực thù địch là hoàn toàn bịa đặt, hết sức nguy hại. Mục đích của chúng là cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ĐCSVN, phủ nhận thành quả đấu tranh của toàn dân tộc; tạo ra những góc nhìn phiến diện, sai lệch, mơ hồ, thái độ hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó làm phai nhạt niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước; kích động, làm sâu sắc hơn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiến tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đưa nước ta theo con đường CNTB. Bởi lẽ, CMT8 thành công, sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã khẳng định vai trò to lớn của ĐCSVN, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện trên những vấn đề chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác chuẩn bị, khi thời cơ đến đã lãnh đạo toàn thể dân tộc đứng lên giành thắng lợi. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn trong xây dựng và chuẩn bị lực lượng cách mạng. Trải qua các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945, quần chúng nhân dân đã được tôi luyện trong đấu tranh; phong trào cách mạng ngày càng phát triển, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành. Đặc biệt, sau chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945, Đảng ta và Chủ tich Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quần chúng tiến hành khởi nghĩa từng phần, tạo ra làn sóng khởi nghĩa phát triển nhanh chóng tại nhiều nơi; kịp thời chớp thời cơ, lãnh đạo toàn thể dân tộc nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi hoàn toàn.
Thứ hai, ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn để tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước, tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các phong trào yêu nước trước khi Đảng ra đời đều thất bại là thiếu một đường lối đúng đắn để tập hợp lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, ngay từ khi ra đời và trong mỗi giai đoạn của cách mạng, ĐCSVN luôn đánh giá đúng vai trò của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội, đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo, nhằm kéo họ về phía cách mạng. Ngay cả với tầng lớp trung gian, mặc dù không đóng vai trò quyết định trong những bước ngoặt lịch sử, nhưng sự ủng hộ của họ có ý nghĩa quan trọng, do đó Đảng đã chủ trương thúc đẩy họ ủng hộ cách mạng. Khi thời cơ đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân ta, không phân chia dân tộc, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, không kể thành thị hay nông thôn, miền xuôi hay miền ngược, nhất tề đứng lên tạo thành sức mạnh vô địch để giành thắng lợi.
Thứ ba, ĐCSVN và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng tình hình, nắm bắt thời cơ, chỉ đạo hành động sáng tạo, kiên quyết, kịp thời. Điều này được thể hiện, ngay từ tháng 5/1941, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đã nhận định: “Nếu cuộc đế quốc chiến tranh lần trước đẻ ra Liên Xô, một nước XHCN thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước XHCN, do đó cách mạng nhiều nước sẽ thành công…”. Đầu năm 1944, Đảng ta đã dự báo chính xác về khả năng Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương, và trở thành kẻ thù chính của dân tộc Việt Nam. Khi cuộc đảo chính của Nhật nổ ra vào đêm 9/3/1945, Đảng ta đã chủ động vạch ra những nhiệm vụ chiến lược sát đúng; chỉ ra khả năng cho nhân dân ta vùng dậy giành chính quyền trên cả nước. Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Ủy ban ra Quân lệnh số 1, kêu gọi đồng bào, chiến sĩ toàn quốc ủng hộ và tham gia khởi nghĩa, giành chính quyền cách mạng. Ngày 16 và 17/8/1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào đã tán thành chủ trương “Tổng khởi nghĩa”; lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi và chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Ngay sau đó, khởi nghĩa đã nổ ra đồng loạt trên khắp cả nước, giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.
Như vậy, thắng lợi của CMT8 năm 1945 cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là tổng hợp của nhiều yếu tố nhưng sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vai trò quyết định nhất. Thắng lợi của CMT8 đã để lại cho Đảng ta những bài học vô cùng quý giá trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng. Đó là bài học về xác định đường lối đúng đắn, về xây dựng lực lượng cách mạng, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, về nắm bắt thời cơ và hành động kịp thời, kiên quyết. Những bài học kinh nghiệm đó luôn được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong suốt tiến trình cách mạng, góp phần đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, tạo tiền đề đưa cả nước vững bước tiến lên CNXH.
Đặc biệt từ sau Đại hội VI, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn: phá thế bao vây, cấm vận, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Theo đó, năm 2024, quy mô nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 33/40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; GDP đạt 476,3 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD; tỷ lệ hộ theo chuẩn nghèo đa chiều còn 4,06%. Từ một nền kinh tế tự cấp tự túc, Việt Nam trở thành một nền kinh tế hội nhập toàn cầu, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt gần 786 tỷ USD. Cùng với đó, các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh luôn được bảo đảm vững chắc; công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; bộ máy nhà nước được xây dựng tinh, gọn, mạnh, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đối ngoại mở rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên; niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó dự báo. Bên cạnh thời cơ thuận lợi, đất nước cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức: những bất ổn kinh tế - xã hội, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó là sự chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hướng lái nước ta theo quỹ đạo của CNTB… Vì vậy, để đập tan âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Một là, phải đứng vững trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận, ngày càng làm sáng rõ hơn con đường đi lên CNXH ở nước ta. Trọng tâm là hoàn thiện lý luận về xây dựng Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN “tinh, gọn, mạnh”; lý luận về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển đất nước nhanh và bền vững...
Hai là, nâng cao năng lực dự báo, chủ động đánh giá khách quan, khoa học tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời nắm bắt xu thế, tận dụng thời cơ để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong một thế giới đầy biến động, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo, song các yếu tố cạnh tranh địa chính trị, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, đại dịch toàn cầu đang tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội. Chính vì vậy, chúng ta phải nâng cao năng lực dự báo, đánh giá khách quan, chính xác tình hình; chủ động tạo ra và nắm vững thời cơ, hành động kiên quyết, để biến tiềm năng, cơ hội thành hiện thực.
Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp, trọng tâm là nhân tố con người, khơi dậy ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Con người vừa là mục tiêu, chủ thể của sự phát triển; con người phải được đặt ở trung tâm, mọi chính sách phát triển đều phải hướng đến con người, vì con người. Do đó cần thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, “khoan thư sức dân”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Bốn là, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”; thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại). Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện tốt “bộ tứ chiến lược” (Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân), để tạo động lực mạnh mẽ, đột phá cho phát triển đất nước.
Năm là, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong tình hình mới. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc, của thời đại.
Sáu là, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín và bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế để phát triển đất nước; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong ASEAN và tham gia có hiệu quả vào các diễn đàn đa phương quốc tế...
Thành công của CMT8 và những thành tựu đạt được của Việt Nam trong suốt tiến trình cách mạng, đã khẳng định địa vị, uy tín, vai trò của ĐCSVN - lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, quyết định đến sự tồn vong và phát triển của dân tộc Việt Nam mà không một thế lực nào có thể phủ nhận.
Thượng tá, TS Trần Hữu Thanh, Học viện Chính trị
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn