
HQVN - Từ những yêu cầu, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân đã nghiên cứu, chế tạo nhiều mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng cao. Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Chủ trương, biện pháp cụ thể
Những năm qua, được sự quan tâm của cấp trên, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 từng bước được đầu tư, mua sắm nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại; hệ thống kho, xưởng, khu kỹ thuật được củng cố, nâng cấp. Cơ sở vật chất được tăng cường tạo điều kiện để đơn vị nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Một buổi huấn luyện kỹ thuật tại Trạm 44, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719
Thượng tá Nguyễn Dương Hải, Chỉ huy trưởng Trung tâm 719, cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm xác định huấn luyện làm chủ, thực hiện nghiêm quy trình công nghệ trong khai thác, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, đạn dược là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Đảng ủy Trung tâm ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, khai thác, sử dụng và làm chủ VKTBKT.
Trung tâm xác định khâu đột phá trong huấn luyện là: “Huấn luyện chuyên sâu làm chủ VKTBKT mới, khai thác, sử dụng thành thạo VKTBKT hiện có”. Để thực hiện, cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại trình độ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; từ đó tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề theo phương pháp “cầm tay, chỉ việc”, cấp trên huấn luyện cấp dưới.
Cách làm này giúp cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm củng cố, nâng cao trình độ, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc quy trình, từng bước làm chủ trang bị được giao.
Trung tá Nguyễn Hưng Việt, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Trung tâm, cho biết: Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, năm 2014, Trung tâm thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên nghiên cứu khoa học”. Từ hoạt động của câu lạc bộ, nhiều mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng cao được nghiên cứu, chế tạo, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể trong công tác kỹ thuật.
Sáng kiến nhỏ, ý nghĩa lớn
Một trong những sáng kiến tiêu biểu là “Thiết bị kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị tạo giả mục tiêu kiểm tra tên lửa tàu mặt nước” của Đại úy Trần Văn Hoàng, Trưởng ngành Thiết bị máy kiểm tra, Trạm 44.
Từ thực tế đơn vị chưa có thiết bị phục vụ huấn luyện, Đại úy Trần Văn Hoàng nghiên cứu, chế tạo mô hình mô phỏng trang bị thực tế, giúp người học, nhất là quân nhân mới được biên chế về đơn vị, có điều kiện thực hành, thuần thục thao tác trước khi trực tiếp làm việc với trang bị thật.
Đại úy Trần Văn Hoàng chia sẻ: “Mô hình giúp cán bộ, nhân viên kỹ thuật nắm chắc thao tác, nâng cao trình độ làm chủ trang bị; đồng thời hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ nâng, hạ cấp và kiểm tra thiết bị, bảo đảm an toàn, chính xác, hiệu quả”.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn tích cực học tập, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiển kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn
Cũng xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung úy Đỗ Thành Đạt, Tập sự Ngành trưởng, Trạm 47, nghiên cứu, chế tạo “Mô hình máy xả ắc quy ngư lôi bắn tập”.
Trước đây, đơn vị chưa có mô hình máy xả phục vụ huấn luyện, trong khi máy xả ắc quy là trang bị phục vụ chuẩn bị và bảo đảm ắc quy ngư lôi bắn tập. Nếu sử dụng trang bị thật để thực hành khi người học chưa thuần thục thao tác, nguy cơ gây hư hỏng trang bị là điều cần tính đến.
Từ yêu cầu đó, Trung úy Đỗ Thành Đạt nghiên cứu, chế tạo mô hình máy xả ắc quy mô phỏng trang bị thực tế, giúp người học thực hành quy trình vận hành trước khi tiếp xúc với trang bị thật. Mô hình được kết nối với máy tính qua cổng COM, cho phép thiết lập thông số và thực hiện lệnh xả; dòng xả được điều khiển qua các rơle đến các môđun tương ứng. Với tính trực quan, sát thực tế, mô hình giúp cán bộ, nhân viên, nắm chắc quy trình, thao tác vận hành; qua đó nâng cao chất lượng huấn luyện, hạn chế sai sót, bảo đảm an toàn, chính xác và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Ở Trung tâm 719, sáng kiến không dừng ở những cuộc thi hay các sản phẩm trưng bày, mà được hình thành từ chính yêu cầu công việc và hướng vào giải quyết những vấn đề cụ thể. Mỗi mô hình, mỗi cải tiến là một lần cán bộ, nhân viên tự tìm cách tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác.
Từ những việc nhỏ trong thực tiễn công tác kỹ thuật, tinh thần sáng tạo đang từng bước lan tỏa, trở thành động lực để cán bộ, nhân viên Trung tâm 719 nâng cao trình độ, làm chủ VKTBKT. Đây cũng là cơ sở để đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các lực lượng.
Bài, ảnh: DUY KHÁNH
Giai đoạn 2021-2026, đơn vị có 15 mô hình, 3 sáng kiến được triển khai. Có 2 sáng kiến đạt giải B giải thưởng Nguyễn Phan Vinh; 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích hội thi mô hình học cụ cấp Vùng.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn