
HQ Online - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa đọc, thời gian qua, các đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách, xây dựng thói quen, nhu cầu và kỹ năng đọc trong mỗi quân nhân. Từ các đơn vị tàu, nhà giàn, đảo xa đến các cơ quan, học viện, nhà trường, phong trào đọc sách đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy, hiện đại.
Đa dạng hoạt động trào đọc sách
Trung tá Hoàng Văn Tiến, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân cho biết: Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, Nhà văn hóa Hải quân đã chủ động tham mưu, triển khai sâu rộng nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào đọc sách trong toàn Quân chủng. Nhà văn hóa Hải quân đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức đa dạng hình thức hưởng ứng như: trưng bày, giới thiệu sách, xây dựng “tủ sách đơn vị”, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, kể chuyện theo sách và phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, chiến sĩ.

Trưng bày giới thiệu sách tại Học viện Hải quân
Là cái nôi đào tạo sĩ quan Hải quân, Học viện Hải quân đã tổ chức khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, với các thông điệp: “Văn hóa đọc - kết nối cộng đồng”; “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”. Gần 3.500 cuốn sách các thể loại được sử dụng cho Hội thi trưng bày, thuyết minh, giới thiệu mô hình và triển lãm sách. Trong đó, các mô hình dự thi được sắp xếp công phu, tỉ mỉ, giàu tính sáng tạo, mang đậm nét văn hoá của bộ đội Hải quân.
Đại tá Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân cho biết: Thông qua các hoạt động Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, tôn vinh giá trị của sách và văn hoá đọc, tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu và khát vọng cống hiến cho quân nhân trong toàn Học viện.
Đặc biệt, đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển dài ngày, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, việc duy trì hoạt động đọc sách càng có ý nghĩa thiết thực. Những cuốn sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là người bạn tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ đất liền, giữ vững ý chí, niềm tin, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Văn hóa đọc sách của bộ đội Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân là một nét đẹp giàu tính kỷ luật và chiều sâu tri thức. Trong môi trường đặc thù, nơi những chuyến hải trình dài ngày dưới lòng biển đòi hỏi sự tập trung cao độ và bản lĩnh vững vàng, sách trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Việc đọc sách không chỉ giúp họ nâng cao kiến thức chuyên môn, hiểu rõ hơn về kỹ thuật, chiến thuật hải quân, mà còn bồi dưỡng tâm hồn, rèn luyện bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm.

Bộ đội tàu ngầm thường xuyên tìm đến thư viện của đơn vị để đọc sách
Văn hóa đọc – nền tảng nâng cao bản lĩnh, tri thức
Tại đơn vị, phong trào đọc sách được duy trì thường xuyên thông qua các tủ sách, phòng đọc và những buổi sinh hoạt chia sẻ nội dung sách. Các chiến sĩ trẻ được khuyến khích tìm đọc những cuốn sách về lịch sử dân tộc, truyền thống quân đội, cũng như các tác phẩm văn học kinh điển để mở rộng tư duy và nuôi dưỡng lý tưởng sống. Trong không gian hạn chế của tàu ngầm, từng cuốn sách được nâng niu, chuyền tay nhau đọc, tạo nên một nét sinh hoạt văn hóa giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Thư viện Vùng 1 Hải quân duy trì nền nếp tọa đàm sách vào các ngày lễ của đơn vị
Bên cạnh đó, việc đọc các sách chuyên ngành quân sự, kỹ thuật, công nghệ mới đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chủ động tự học, tự nghiên cứu, áp dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác, bảo quản, khai thác, sử dụng VKTBKT an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cho biết: Lữ đoàn xác định xây dựng văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị. Khi cán bộ, chiến sĩ có thói quen đọc sách, tự học, tự nghiên cứu thì trình độ nhận thức, khả năng tư duy, xử lý tình huống sẽ được nâng lên rõ rệt. Đây chính là nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác.
Trong một buổi sinh hoạt đọc sách, Trung sĩ Nguyễn Xuân Long, đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: Những chiến sĩ ở đảo thường xuyên đọc chung một cuốn sách rồi trao đổi, thảo luận với nhau. Nhờ đó, chúng tôi hiểu sâu hơn nội dung cuốn sách, đồng thời học hỏi được nhiều điều bổ ích cho công việc và cuộc sống.
Cũng theo Trung tá Hoàng Văn Tiến, không chỉ dừng lại ở việc đọc, nhiều đơn vị còn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ viết cảm nhận, tổ chức các cuộc thi sáng tác video giới thiệu sách, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực đến đồng đội và cộng đồng. Một số đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thư viện điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, đa dạng nhanh chóng, thuận tiện.

Hướng dẫn trưng bày sách tại phòng đọc Nhà máy X28 Hải quân
Nhờ triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động thư viện, tạo thói quen đọc sách của bộ đội mà trong nhiều năm qua, cán bộ, nhân viên các đơn vị tham gia các cuộc thi giới thiệu sách đã đạt giải cao cấp toàn quân và toàn quốc. Văn hóa đọc không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện; trình độ, khả năng làm chủ trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, phong trào đọc sách trong Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, bền vững, góp phần xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Duy Khánh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn