
HQ Online - Câu lạc bộ “Nghiên cứu khoa học trẻ” thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân, thành lập từ năm 2021, là sân chơi trí tuệ giúp ươm mầm những tài năng đam mê nghiên cứu khoa học. Câu lạc bộ đã tạo ra nhiều sản phẩm có ứng dụng thực tiễn cao trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các thành viên trong Câu lạc bộ “Nghiên cứu khoa học trẻ” trao đổi thi công sáng kiến
Chúng tôi đến thăm Trạm 63 thuộc Trung tâm, được theo dõi buổi sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ. Không khí làm việc diễn ra rất sôi nổi khi các thành viên thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế và đề xuất phương án tối ưu để hoàn thiện sản phẩm “Thiết bị bổ trợ tháo lắp khoang khí ngư lôi”.
Khoang chứa khí ngư lôi có khối lượng rất lớn; trước đây, mỗi lần kiểm tra, thay thế gioăng đệm làm kín khoang phải cần 4-5 người và mất tới 4 ngày để hoàn thành. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến yếu tố thời gian chiến thuật trong giai đoạn chuẩn bị nâng cấp đạn ngư lôi. Xuất phát từ thực trạng này, các thành viên câu lạc bộ đã vận dụng cơ sở khoa học và thực tiễn để thiết kế bản vẽ, sử dụng vật tư, linh kiện có sẵn, thi công sản phẩm đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
Thiếu tá Ngô Đức Anh, Phó Trạm trưởng Trạm 63 kiêm Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, sau thời gian thi công, sản phẩm đã hoàn thành và được Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật Trung tâm thẩm định. Khi đưa vào sử dụng, sáng kiến đã cơ giới hóa toàn bộ quá trình tháo lắp khoang khí ngư lôi thay cho phương pháp thủ công trước đây, rút ngắn thời gian và giảm nhân công, chỉ còn 2 người trong 2 ngày là hoàn thành công việc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng chiến đấu.
Theo Trung tá Phan Ngọc Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm-Chủ nhiệm câu lạc bộ, hiện câu lạc bộ có 13 thành viên là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ có tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học. Hoạt động câu lạc bộ tập trung vào phát minh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo quản và nâng cấp vũ khí, đạn đặc chủng. Câu lạc bộ được tổ chức chặt chẽ, tạo môi trường sinh hoạt phong phú, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu.

Nhiều sáng kiến của câu lạc bộ đã được sử dụng hiệu quả tại đơn vị
Thực tế cho thấy, nhiều sáng kiến của câu lạc bộ đã được ứng dụng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức và tăng lượng trang bị dự phòng. Một số sáng kiến tiêu biểu là thiết bị kiểm tra khả năng hoạt động của cơ cấu tích phân thiết bị tự lái tên lửa; bản đồ thông minh nghiên cứu chủ quyền biển đảo, biên giới Việt Nam; thiết bị kiểm tra va đập thiết bị nổ phối hợp ngư lôi; bộ tự động ổn định nhiệt độ buồng sấy khí thiết bị trung hòa...
Đại úy QNCN Đặng Hữu Trường, Kỹ thuật viên Trạm 67, thành viên đạt nhiều thành tích trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã được trao nhiều giải thưởng cao như Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội với các sản phẩm “Bộ tự động ổn định nhiệt độ buồng sấy khí thiết bị trung hòa” và “Thiết bị kiểm tra hoạt động cơ cấu chương trình tên lửa”. Anh Trường chia sẻ, tham gia câu lạc bộ giúp tôi học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm, rèn luyện tinh thần đoàn kết và kiên trì để hiện thực hóa nhiều ý tưởng, tạo ra sản phẩm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật cho đơn vị.
Đại tá Nguyễn Văn Hoàn, Chỉ huy trưởng Trung tâm, nhấn mạnh: Với tinh thần sáng tạo và xung kích của tuổi trẻ, trong hơn 4 năm qua, Câu lạc bộ “Nghiên cứu khoa học trẻ” đã cho ra đời nhiều mô hình, sáng kiến được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả thực tế. Nhờ đó, vũ khí trang bị lâu năm vẫn được duy trì trong tình trạng sáng bóng, bền đẹp, hoạt động đồng bộ, góp phần làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.

Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 tổ chức hằng năm
Được sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo chỉ huy các cấp, câu lạc bộ không ngừng phát triển, lan tỏa mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị. Từ năm 2021 đến nay, Trung tâm đã có 27 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn; tham gia giải thưởng của Quân chủng Hải quân và toàn quân đạt nhiều giải cao. Liên tục 3 năm (2021-2023) Trung tâm được tặng Bằng khen của Quân chủng; năm 2023 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.
Bài, ảnh: Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn