Khởi đầu vững chắc của đội tuyển Army Games

HQVN -

Tại hội thao quân sự quốc tế  (Army Games) 2021, các đội tuyển tham dự phần thi mang tên “Cúp biển” với 4 nội dung gồm: Kỹ năng hàng hải (điều động và cố định tàu bằng neo và buộc lái tàu vào phao cố định); đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, VKTB; sử dụng phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển; thực hành bắn pháo mục tiêu trên biển, trên không khi tàu chuyển hướng sử dụng vận tốc tối đa và mục tiêu thay đổi tham số liên tục.

“Cùng với việc xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, cụ thể từng nội dung; triển khai tổ chức thực hiện theo các giai đoạn và điều chỉnh kế hoạch huấn luyện cho phù hợp với điều kiện thực tế, chúng tôi tăng cường huấn luyện thể lực cả chính khóa và ngoại khóa để bộ đội có sức khỏe dẻo dai, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ở giai đoạn huấn luyện cơ bản, từng thành viên đội tuyển phải nắm vững động tác cá nhân theo điều lệ, quy chế thi đấu của Ban tổ chức. Ở giai đoạn 2, chúng tôi tập trung huấn luyện khả năng phối hợp đồng đội để nâng cao thành tích sau mỗi lần tập”-Thiếu tá Trần Văn Vương, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162  nói.

Đội tuyển cứu hộ, cứu nạn luyện tập bơi tiếp cận phao bè trên biển

Chúng tôi được cùng biên đội tàu 015, 016 huấn luyện các nội dung tham dự Army Games trên biển, quan sát Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung thực hành điều động tàu thả neo cập phao trên hướng xác định. Để hoàn thành bài thi này, Trung tá Hoàng Anh cùng lúc phải tiếp nhận nhiều thông tin từ các vị trí: Sĩ quan hàng hải, vị trí điều khiển máy chính, chân vịt mũi, các tổ dây, tổ neo, tổ xuồng… và giải quyết bài toán tổ hợp thông tin tiếp nhận một cách chính xác. Trung tá Hoàng Anh cho biết: Không chỉ vậy, tôi phải kết hợp kinh nghiệm trong thực tế điều động tàu cập phao, bến với nhiều hình thái thời tiết khác nhau. Ngoài việc sử dụng máy lái linh hoạt, chính xác theo tính năng kỹ chiến thuật của tàu còn phải xác định ảnh hưởng của gió, dòng chảy để tính toán thời điểm dừng máy, thả neo, hạ xuồng phối hợp cùng tổ dây lái đưa dây lên phao, điều chỉnh giữa neo mũi và dây buộc phao sao cho tàu nằm trên đúng hướng đăng kí với Ban giám khảo.

Chứng kiến kỹ năng, thao tác nhanh nhạy, chính xác, nhịp nhàng của kíp bắn mục tiêu thủy lôi trôi chúng tôi mới biết rằng để đạt được điểm giỏi trong điều kiện mục tiêu nhấp nhô theo từng con sóng là rất khó khăn. Đến thời điểm này, việc điểm xạ của kíp bắn đã thành kỹ năng thuần thục. Tuy nhiên, Thượng úy Phạm Ngọc Đạt, Trưởng ngành Vũ khí Tàu 016 tâm sự: Ở mỗi môi trường, điều kiện khí tượng, thủy văn khác nhau thì thời điểm phát hỏa của xạ thủ cũng phải tính toán khác. Vinh dự được đại diện cho Hải quân Việt Nam tham dự Army Games, mỗi thành viên trong kíp đều xác định tốt tinh thần trách nhiệm và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện từ việc ngắm, bám mục tiêu đến việc lựa chọn thời điểm phát hỏa theo biên độ từng con sóng giữa tàu với mục tiêu. Đây là bài toán khó mà chỉ có cố gắng luyện tập mới giải quyết được.

Đội tuyển đấu tranh bảo vệ sức sống tàu luyện tập khắc phục lỗ thủng trên tàu

Đảm nhiệm vị trí Đội trưởng Đội tuyển đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, Thượng úy Nguyễn Duy Phong, Phó Trưởng ngành 5, Tàu 015-Trần Hưng Đạo chia sẻ: Quá trình tập luyện, chúng tôi liên tục thay đổi phương án, tần suất xuất hiện lỗ thủng, sử dụng áp lực nước vào khoang lớn hơn yêu cầu bài thi để tạo độ khó, giúp nâng cao khả năng phản xạ cũng như ý thức tình huống. Mỗi lần tập, chúng tôi đều ghi hình tại trung tâm điều khiển làm cơ sở phân tích điểm mạnh, yếu của từng cá nhân, rút kinh nghiệm cho lần tập tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Còn Trung úy Nguyễn Khắc Quân, Trưởng ngành 2, Tàu 375, Hải đội 412, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn trên biển cho biết: “Trong giai đoạn 2, chúng tôi tập trung nâng cao thành tích thi đấu. Sau mỗi lần tập, từng cá nhân rút kinh nghiệm và tự luyện tập thêm ngoài giờ để khắc phục những điểm yếu”.

Hiện nay, các đội tuyển đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện cơ bản và giai đoạn hai. Qua các đợt kiểm tra, kết quả đều đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được thủ trưởng các cấp đánh giá cao. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thao đều có sức khỏe tốt và được tiêm mũi thứ nhất vắc-xin phòng Covid-19. Cơ quan hậu cần đơn vị nghiên cứu và lên thực đơn hàng ngày, bảo đảm đủ chế độ dinh dưỡng để bộ đội ăn đúng, đủ, ăn hết khẩu phần, tiêu chuẩn.

Luyện tập bắn mục tiêu thủy lôi

Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng cho biết: Những nội dung tham gia hội thao có yêu cầu rất cao. Để đạt được thành tích tốt tại đấu trường Army Games 2021, Lữ đoàn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ từ việc bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đến triển khai tổ chức huấn luyện. Lữ đoàn chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình huấn luyện, nhất là khi thời tiết nắng nóng, huấn luyện ở khoang hầm kín, bơi biển…

Army Games là đấu trường để quân đội các nước thể hiện trình độ huấn luyện SSCĐ làm chủ VKTBKT đồng thời giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Các đội tuyển Lữ đoàn 162, Vùng 4, lực lượng đại diện cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự hội thao đang sôi nổi thi đua luyện tập, tạo bước khởi đầu vững chắc với tinh thần “Đã ra quân là quyết thắng”.

                  Bài, ảnh: Phúc Vinh, Lê Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn