Kho 858, Cục Kỹ thuật: Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ

HQVN -

Những năm qua, Kho 858, Cục Kỹ thuật Hải quân có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; khắc phục những hạn chế về địa hình, khí hậu luôn làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ (PCCN), góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Kho 858 có nhiệm vụ dự trữ, quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm vũ khí, đạn dược, trang bị, vật tư kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng. Đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong điều kiện thời tiết khu vực TP.Cam Ranh nắng nóng kéo dài, mùa khô khí hậu khô hanh, mùa mưa dễ gây ngập lụt. Khu vực giáp ranh vành đai đơn vị, nhân dân địa phương canh tác sau vụ mùa thường đốt rơm rạ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khu vực đóng quân. Những khó khăn đó tác động không nhỏ đến công tác bảo đảm an toàn PCCN cho các kho vũ khí, đạn, vật tư kỹ thuật của đơn vị.

 

Chỉ huy Kho kiểm tra dụng cụ chữa cháy

Thượng tá Nguyễn Quang Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho 858 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Kho 858 đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD, duy trì nghiêm nền nếp chính quy; trong đó lấy công tác bảo đảm an toàn làm mục tiêu hàng đầu trong mọi nhiệm vụ”.

Hằng năm, Đảng ủy Kho ra nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, người chỉ huy gắn trách nhiệm đến từng cá nhân, xác định rõ các chỉ tiêu, biện pháp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn để tổ chức thực hiện.

Được sự quan tâm đầu tư của cấp trên, Kho 858 đã phát huy nội lực xây dựng nhiều hệ thống đê, kè, tường rào kiên cố bảo đảm an toàn cho kho tàng. Kho đã kết hợp việc xây dựng ao thả cá để vừa tăng gia sản xuất, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp vừa kết hợp việc trữ nước dùng trong cứu hỏa khi có tình huống.

Đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công và các phương tiện để hoàn thành công trình đường vành đai và kênh trữ nước với tổng chiều dài hơn 8km, chiều rộng 5m. Đại tá Lê Hùng Minh, Chủ nhiệm Kho chia sẻ: “Trước đây, đường vành đai nhỏ nên việc di chuyển xe và phương tiện chữa cháy khi có tình huống rất khó khăn, mùa mưa hệ thống thoát nước kém dẫn đến ngập lụt. Giờ đây, đường vành đai đã bảo đảm cho các lực lượng và phương tiện chữa cháy cơ động nhanh, hệ thống kênh dẫn nước có thể ngăn ngừa chống cháy lan vào mùa khô và thoát nước chống ngập lụt vào mùa mưa”.

Nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn, đơn vị tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu kỹ thuật và vành đai đơn vị. Kho duy trì 3 kíp trực được trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, thay phiên nhau sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống.

Ngày thứ sáu hàng tuần, sau giờ bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, toàn Kho tổ chức luyện tập các phương án, tình huống xảy ra cháy nổ. Đều đặn mỗi quý một lần và các dịp cao điểm, đơn vị tổ chức luyện tập hiệp đồng PCCN cấp kho. Đại úy Nguyễn Anh Dũng, Trưởng ban Tham mưu, Kho 858 cho biết: “Trong luyện tập, chúng tôi chú trọng đến hành động của cá nhân khi xử trí tình huống cụ thể. Yêu cầu đặt ra là thuần thục sử dụng các trang bị hiện có để hoàn thành nhiệm vụ và triển khai đội hình, phản ứng nhanh khi có tình huống xảy ra”.

 Diễn tập phòng chống cháy nổ ở Kho 858

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các kho, trạm, xưởng, cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí, đạn dược mà đơn vị quản lý, triệt để chấp hành nghiêm quy tắc an toàn và quy trình kỹ thuật. Mọi quân nhân phải thực hiện nghiêm việc cấm hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị. Trung úy QNCN Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thủ kho đạn, Kho 858 cho biết: “Hàng ngày, trước khi vào khu kỹ thuật làm việc, trực ban đơn vị kiểm tra rất chặt chẽ việc sử dụng đồ bảo hộ lao động, trang thiết bị, dụng cụ PCCN. Mọi quân nhân không được mang theo người bất cứ vật gì có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ”.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức diễn tập PCCN theo quy chế phối hợp hiệp đồng với nhiều tình huống giả định khác nhau. Do vậy, khi có tình huống cháy nổ xảy ra, đơn vị xử trí rất hiệu quả. Điển hình vào ngày 21-5-2019, sau khi gặt lúa, người dân đốt rơm bên ngoài khu vực vành đai. Do thời tiết khô hanh, gió to khiến rơm cháy lan tới khu rừng vành đai ngoài của đơn vị. Phát hiện kịp thời đám cháy, đơn vị đã tổ chức báo động và phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian ngắn. Cùng với việc thực hiện tốt công tác PCCN, thời gian qua, Kho 858 còn phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, định kỳ tham gia giao ban khu vực về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Bài, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn