Kho 711 vận chuyển nông sản giúp TP. Hồ Chí Minh

HQ Online -

Ngày 27/8, thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân và đề nghị của TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), Kho 711, Cục Hậu cần Hải quân đã điều động 4 xe vận tải quân sự cùng 10 cán bộ, nhân viên tham gia vận chuyển nông sản từ các tỉnh về TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ địa phương chống dịch Covid-19.

Thượng tá Vũ Quang Hưng, Chính trị viên Kho 711 cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", Đảng ủy, Chỉ huy Kho đã động viên cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đăng ký tham gia các hoạt động giúp dân phòng, chống dịch Covid-19”.

Nông sản được vận chuyển chủ yếu là rau xanh, khoai lang, bí đỏ và bắp ngô do các nhà hảo tâm thu mua gửi hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh. Số lương thực, thực phẩm này rất cần thiết cho người dân trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội.

Trong ngày đầu tiên xuất quân, Kho 711 đã chở được 16 tấn nông sản từ huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang và huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh về điểm tập kết trên địa bàn các phường thuộc TP. Thủ Đức.

Phóng viên Báo Hải quân Việt Nam ghi lại những hình ảnh trong ngày đầu tiên vận chuyển nông sản giúp nhân dân của cán bộ, nhân viên Kho 711.

Các lái xe chuẩn bị quân tư trang trước giờ xuất phát

Ba lô trên vai lên đường thực hiện nhiệm vụ

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe trước khi chuyển bánh

Các xe nhận nước uống và thực phẩm bảo đảm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Lãnh đạo, chỉ huy Kho giao nhiệm vụ và động viên các lực lượng trước giờ xuất phát

Cán bộ, nhân viên biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Đoàn xe vận tải rời đơn vị lên đường vận chuyển nông sản hỗ trợ nhân dân chống dịch

Các xe tiếp nhận nông sản từ các địa phương

Cán bộ, nhân viên Kho 711 cùng các lực lượng chuyển nông sản xuống các điểm tập kết trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Thực hiện: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn