Kho 710, Cục Kỹ thuật Hải quân: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

HQ Online -

Sáng 26-12, tại TP. Hồ Chí Minh, Kho 710, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (30-12-1976 – 30-12-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Thanh Sơn, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân, cùng đại diện các cơ quan Quân chủng, các địa phương và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP Kho 710 luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, dũng cảm, kiên cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ quan trọng như bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, cấp phát các loại vũ khí, trang bị cho các đơn vị Hải quân khu vực phía Nam; quản lý chặt chẽ, đúng, đủ về số lượng và chất lượng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thuộc loại quý, hiếm; thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Phạm Thanh Sơn, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Kho 710

Phát huy truyền thống đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP Kho 710 tiếp tục tập trung đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật tốt nhất cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Đưa nhiều ứng dụng số hóa, phần mềm quản lý chuyên dụng vào công tác quản lý và khai thác tại Kho. Thực hiện có hiệu quả 2 đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”. Góp phần xây dựng Kho chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết kỷ luật, khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Phạm Thanh Sơn, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Kho 710.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn