
HQVN - Khi các đơn vị trong Quân chủng bước vào mùa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cũng là lúc các tàu của Hải đội 695, Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển ra khơi thực hiện nhiệm vụ. Những năm qua, nhờ nỗ lực không mệt mỏi mà hàng triệu hải lý, hàng nghìn điểm hải dương được các anh đo vẽ an toàn. Năm 2026, các tàu của Hải đội lại ra khơi bám biển tiếp tục công việc lặng thầm của những người "vẽ chân dung" biển.
Một ngày đầu tháng 3, các tàu của Hải đội 695 chuẩn bị rời bến thực hiện nhiệm vụ đo đạc. Trên cầu cảng, tiếng cười nói tâm sự râm ran; tiếng kêu của gà, vịt trên những chiếc xe tiếp phẩm cùng tiếng ầm ầm của những chiếc xe container "ăn hàng" ở cảng bên cạnh hòa quyện vào nhau khiến khung cảnh nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhìn gương mặt của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu ai cũng háo hức sắp được ra với biển, được thực hiện công việc quen thuộc trên "quê hương thứ hai" của mình.
Ngay từ đầu năm Đảng ủy, chỉ huy Hải đội 695 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ đo đạc trong năm. Nghị quyết xác định rõ việc đảm bảo tiến độ đo đạc, chất lượng của số liệu và an toàn tuyệt đối của người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đơn vị chú trọng việc tập huấn, huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo máy móc trang thiết bị đo đạc mới, hiện đại được trang bị trên tàu.

Chỉ huy Hải đội 695 kiểm tra công tác lập kế hoạch trước khi đi biển. Ảnh: TTV
Năm 2025, Đoàn tiếp nhận Tàu 889-Giáo sư Gagarinsky từ Hải quân Liên bang Nga. Khi có kế hoạch tiếp nhận, Hải đội 695 đã tham mưu cho chỉ huy Đoàn thành lập kíp tàu, chủ động tìm hiểu tính năng, vũ khí, trang bị của tàu qua các kênh để xây dựng giáo án huấn luyện kíp tàu. Khi phía bạn bàn giao thì kíp tàu đã nhanh chóng tiếp nhận và đưa tàu về nước an toàn. Về đơn vị, căn cứ tình hình thực tế, Hải đội xây dựng phương án huấn luyện bổ sung. Sau hơn 1 tháng, cán bộ, nhân viên của tàu đã làm chủ trang bị kỹ thuật. Đến nay, Tàu 889 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đo đạc theo sự phân công của chỉ huy Đoàn.
Năm 2026, Hải đội 695 thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đo đạc và thu thập số liệu ở vùng biển sâu, biển xa; đơn vị cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Viettel và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu biển… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vận hành phần mềm thu thập dữ liệu mới, hiện đại; cử nhân sự tham gia khóa đào tạo chứng chỉ quốc tế về thủy đạc… Sau khi được các chuyên gia tập huấn, cán bộ Hải đội tổ chức huấn luyện lại cho cán bộ, chiến sĩ các tàu theo cách cầm tay, chỉ việc. Quá trình huấn luyện tập trung vào từng khâu, từng chi tiết cụ thể, như: việc tích hợp thiết bị, điều khiển thiết bị, phương pháp xử lý và gửi số liệu về sở chỉ huy thông qua phầm mềm thu thập số liệu. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ ngành đo đạc trên các tàu của Hải đội làm chủ được trang thiết bị hiện đại; đo đạc và gửi về sở chỉ huy những số liệu đạt chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật để đưa vào bảng số liệu xây dựng hải đồ.
Trung tá Nguyễn Văn Sự, Hải đội trưởng Hải đội 695
Nhiệm vụ đặc thù của Hải đội là làm nhiệm vụ đo đạc, biên vẽ hải đồ nên hoạt động chính của cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ yếu ở trên biển. Đảng ủy, chỉ huy Hải đội xác định việc phát huy nội lực, sự đoàn kết của từng con tàu; từng cán bộ, chiến sĩ là nhân tố tạo thành sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp bộ đội có bản lĩnh vững vàng, ý chí vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thiếu tá Đinh Gia Dũng, Chính trị viên Hải đội 695 chia sẻ: Khi các tàu hành trình, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội thường xuyên bám sát, viết điện động viên và chỉ đạo các tàu trong quá trình làm nhiệm vụ. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với thân nhân các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt; kịp thời chia sẻ, động viên khi có việc vui, buồn nhằm tạo mối quan hệ khăng khít giữa đơn vị và gia đình. Khi tàu cập cảng đơn vị bạn để tiếp nhiên liệu, thực phẩm, Hải đội đề nghị thủ trưởng Đoàn giải quyết về tranh thủ thăm gia đình cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn (năm 2025 giải quyết cho 30 trường hợp). Nhờ đó, tất cả cán bộ, nhân viên đều yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chia tay những người lính Hải đội 695 khi các tàu đang nổi hồi còi chào cảng, chúng tôi thầm mong các anh "hải lộ bình an" để đất nước có thêm nhiều tấm hải đồ giá trị, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh.
Bài, ảnh: Đặng Tùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn