Khánh thành “Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa” tại Lữ đoàn 679

HQ Online -

Sáng 25-3, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân phối hợp với Quận đoàn Cầu Giấy (TP. Hà Nội) và Huyện đoàn Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa” tại Lữ đoàn 679.

Chỉ huy Lữ đoàn 679 và đại diện Quận đoàn Cầu Giấy, Huyện đoàn Na Hang cắt băng khánh thành công trình

Công trình được khởi công ngày 11-12-2018 với tổng chi phí xây dựng trên 100 triệu đồng. Quá trình xây dựng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã huy động các cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia 420 ngày công lao động; Quận đoàn Cầu Giấy ủng hộ 50 triệu đồng, Huyện đoàn Na Hang ủng hộ 20 triệu đồng.

Sau gần 3 tháng thi công, công trình được đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan của đơn vị mà còn giúp cho các đoàn công tác dân chính đảng, nhân dân, các cháu học sinh đến tham quan, học tập truyền thống, trải nghiệm thực tế tại đơn vị và tìm hiểu thêm về quần đảo Trường Sa, biển, đảo Việt Nam.

Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền Trường Sa

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Lữ đoàn 679.

Tin, ảnh: Xuân Quảng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn