HQVN - Đứng trước Ban giám khảo là thủ trưởng, cán bộ chủ chốt của Quân chủng, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 458, Vùng 4 Hải quân vẫn giữ vững phong thái chững chạc, tự tin. Với anh, Hội thi hải đội trưởng, chính trị viên hải đội; tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn lần thứ 3 không chỉ là cuộc đua về kiến thức, kỹ năng mà còn là thử thách lớn để tôi luyện bản lĩnh và rèn giũa phương pháp chỉ huy trong tình huống đặc thù.
Anh cho biết: Áp lực lớn nhất là phần báo cáo, bảo vệ kế hoạch chiến đấu trước Ban giám khảo. Tôi xây dựng kịch bản chi tiết để làm chủ hoàn toàn nội dung, luyện tập nhuần nhuyễn cả cách trình bày và xử trí tình huống. Mỗi lần tập dượt trước Đảng ủy Tiểu đoàn, tôi coi như đang thi thật để rèn luyện bản lĩnh trước tập thể.
Trung tá Mai Thanh Tùng, Trợ lý Phòng Binh chủng, Bộ Tham mưu Hải quân-thành viên Ban giám khảo hội thi cho biết: Trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến đấu, đồng chí Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cùng chính trị viên tiểu đoàn đã nghiên cứu kỹ đề bài cơ bản, tình huống ban đầu Ban tổ chức đưa ra.
Từ đó, đánh giá địa hình khu vực chiến đấu, dự kiến hướng tiến công, vu hồi của địch và vận dụng nguyên tắc chiến thuật để xây dựng kế hoạch chiến đấu phù hợp, hiệu quả.
Khó khăn nhất chính là việc lựa chọn phương án xử trí tình huống, xác định cách bố trí lực lượng cơ động khi địch có thể đồng thời tấn công chính diện và đổ bộ đường không vào bên sườn, phía sau. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn đã thể hiện được bản lĩnh, vai trò của người chỉ huy khi tính toán chặt chẽ, sáng tạo trên nền nguyên tắc chiến thuật, thế trận chung. Sự sáng tạo phải đi đôi với thực tiễn, vừa bảo đảm thế trận chung, vừa có khả năng cơ động, chi viện kịp thời cho các hướng chiến đấu.
Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, yếu tố quyết định trong thuyết trình không chỉ là logic, chính xác mà còn ở khả năng thuyết phục. Trước những câu hỏi khó, anh thể hiện sự tự tin, nắm chắc nguyên tắc tổ chức, phân công rõ nhiệm vụ từng bộ phận để đưa ra giải pháp hợp lý…
Kết thúc hội thi, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn đạt giải Nhất dành cho Tiểu đoàn trưởng.
Hội thi khép lại nhưng để lại cho anh nhiều bài học quý: củng cố, tích lũy thêm kiến thức toàn diện, học hỏi phương pháp tổ chức huấn luyện, xử trí tình huống từ đồng đội; rèn luyện tác phong, nâng cao bản lĩnh trước tập thể. Quan trọng hơn, đây là cơ sở để anh bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý kỷ luật ở đơn vị.
"Những kinh nghiệm quý từ hội thi sẽ giúp tôi tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý, chỉ huy; gắn lý luận với thực tiễn, khoa học với sáng tạo, góp phần xây dựng Tiểu đoàn 458 ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"-Trung tá Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.
Bài, ảnh: Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn