
HQVN - Chúng tôi được hòa chung không khí “khai xuân” ở Kho 862, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân. Những người lính giữ kho ở đây vẫn lặng lẽ làm “bạn” với đạn pháo, với kho xưởng giữa sắc xuân ấm áp, yên bình.
Kho xưởng an toàn ngày xuân
Đến thăm Kho 862, làm xong “thủ tục” qua cổng, chúng tôi như lạc vào khu “sinh thái” gồm đủ loại cây xanh, vườn hoa, chậu cảnh... Những con đường bê tông phẳng rộng với hai hàng cây xanh bên đường cùng các loại hoa đủ màu sắc. Tất cả làm nên bức tranh mùa xuân thật tươi mới.
Thượng tá Trần Đức Vinh, Chủ nhiệm Kho 862 cho biết: Những năm qua, Kho tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm an toàn hàng vạn tấn vũ khí, đạn dược cho các đơn vị phía Nam; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Những ngày tết vừa qua, đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nhất là chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị và tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bảo quản vũ khí ở Kho 862
Cán bộ, nhân viên và chiến sĩ luôn xác định phương châm “vui xuân mới không quên nhiệm vụ” nhất là công tác bảo quản, bảo dưỡng các loại đạn. Công việc nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng cá nhân phải luôn hết mình vì công việc. Yếu tố kỷ luật nghiêm được đơn vị coi là sức mạnh, nhất là trong những ngày trực tết. Cấp ủy, chỉ huy kho thường xuyên gần gũi, động viên bộ đội.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Đặng Thị Thu Hà, Thủ kho thực hiện nhiệm vụ tại nhà kho K3 chia sẻ: Là thủ kho nên trong dịp tết tôi thường xuyên có mặt tại đơn vị để theo dõi, nắm tình hình chất lượng trang bị kỹ thuật và đạn dược. Tôi cố gắng sắp xếp công việc gia đình hợp lý vừa tham gia đầy đủ hoạt động của đơn vị.
Chúng tôi thấy những tấm bảng ghi chép, sổ đăng ký được trình bày rất khoa học, chi tiết đến từng người, từng ngày đủ thấy việc duy trì trực tết ở đây. Mỗi người hoàn thành một công việc, mỗi kho xưởng bảo đảm an toàn tuyệt đối đã góp phần để đơn vị có một mùa xuân mới bình an, quyết thắng.
Sẵn sàng cho nhiệm vụ năm mới
Dạo quanh kho chúng tôi được đi trên các cung đường sạch đẹp, hai bên là các trụ nước, hố cát cứu hỏa bố trí khoa học tại các vị trí trọng yếu. Trong nhà bảo dưỡng, dụng cụ được sắp xếp hợp lý, lau chùi sạch sẽ. Không khí làm việc rất khẩn trương, vui vẻ và ấm áp.
Hôm nay, Thiếu tá QNCN Vũ Thị Hà, Thủ kho của đơn vị đang trực tại Kho 20. Chị Hà chăm chú kiểm tra từng thùng đạn rồi ghi chép vào sổ. Chị cho biết: Đây là các loại đạn pháo tàu được cất giữ và bảo dưỡng thường xuyên tại kho. Công tác bảo quản, bảo dưỡng đòi hỏi rất cao về kỹ thuật cũng như độ an toàn. Bởi vậy khi thực hiện các thao tác vận chuyển, đảo đạn đòi hỏi sự thuần thục và chuẩn xác đến từng động tác.
Rời Kho 20, chúng tôi cơ động về Kho X11, nơi bảo dưỡng đạn pháo 76mm. Tiếng bánh răng chạy băng chuyền kêu ken két cùng mùi dầu mỡ khen khét tạo cảm giác thật khó chịu vậy mà cán bộ, nhân viên ở đây dường như không để ý đến những điều đó. Ai cũng chăm chú làm việc của mình, tay bê, tay lau thoăn thoắt.
Trung tá QNCN Cao Đức Thành, Thợ sửa chữa cho biết: Các loại đạn pháo trước khi cho vào hòm chuyển vào kho niêm cất phải được bảo dưỡng theo quy trình chặt chẽ qua nhiều công đoạn, từ cạo mỡ, lau sơ bộ đầu đạn; tháo nắp phòng ẩm; đục nắp phòng ẩm; kiểm tra bề mặt thuốc nổ, ren lỗ lắp ngòi; tẩy rỉ ren lỗ nắp ngòi, in và phục hồi ký hiệu trên đầu đạn; quét gôm, mỡ bảo vệ đai dẫn, đai định tâm, bề mặt ống liều; lau sạch, lau khô đầu đạn 3 lần... Mỗi công đoạn đòi hỏi người thợ phải cẩn thận, tỉ mỉ, vừa giữ cho quả đạn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, kéo dài tuổi thọ vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Dẫn chúng tôi đi, Thượng tá Phạm Văn Khoa, Chính trị viên Kho 862 chia sẻ: Ngay sau khi kết thúc nghỉ tết, đơn vị bắt tay ngay vào chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2026. Đảng ủy, chỉ huy Kho xác định năm nay tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đột phá vào công tác huấn luyện làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng trang bị và thực hiện quy trình công nghệ, quy tắc an toàn trong xử lý đạn cấp 5; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó Kho tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng “Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”.
Bài, ảnh: QUANG TIẾN
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn