Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân lần thứ XII
HQ Online -
Sáng 23/5, tại TP Hải Phòng, Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025–2030. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân dự, chỉ đạo đại hội.
Cùng dự đại hội có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Cục Chính trị, Cục Hậu cần- Kỹ thuật; thủ trưởng các cơ quan chức năng của Quân chủng, cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 2.200 đảng viên thuộc 45 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tham mưu.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chỉ đạo đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng hoa chúc mừng đại hội
Phát biểu khai mạc đại hội, Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc son khẳng định sự trưởng thành và phát triển không ngừng của Bộ Tham mưu qua hơn 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đại hội thể hiện rõ ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ TSVM, Bộ Tham mưu VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, đại hội lần này tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chủ động tham mưu, đề xuất, hoàn thành toàn tốt các nhiệm vụ
Ngay sau khai mạc, Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự thảo báo cáo chính trị khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu Hải quân đã lãnh đạo toàn diện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Bộ Tham mưu thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng xử trí chính xác, kịp thời các tình huống. Công tác xây dựng lực lượng, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác chuyên ngành được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng SSCĐ các lực lượng trong Quân chủng.
Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025
Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; SSCĐ hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Các đại biểu tham dự đại hội
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Bộ Tham mưu Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập, bắn đạn thật, được cấp trên đánh giá cao; triển khai đúng tiến độ các dự án về hạ tầng, bố trí lực lượng, tạo thế trận vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Công tác điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, huấn luyện quân nhân dự bị, huấn luyện hiệp đồng, dã ngoại gắn với SSCĐ đạt nhiều kết quả thiết thực; tham gia hội thi, hội thao trong nước và quốc tế đạt thành tích cao.
Đảng ủy Bộ Tham mưu đã lãnh đạo bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao tỷ lệ quân số khỏe (đạt 98,85%); duy trì vững chắc hệ số kỹ thuật luôn, đạt và vượt chỉ tiêu từ 3% đến 5%.
Các hoạt động bảo đảm hàng hải; đo đạc, xuất bản hải đồ; khảo sát, đánh giá môi trường biển đảo; sáng kiến sáng chế; đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện. Đảng ủy Bộ Tham mưu đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân".
Công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Đảng bộ chú trọng đổi mới lề lối làm việc, xây dựng tổ chức đảng TSVM, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác.
Quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, Bộ Tham mưu VMTD "mẫu mực, tiêu biểu"
Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025–2030 là: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết đại hội đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV. Tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tham mưu TSVM tiêu biểu, Bộ Tham mưu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo xây dựng lực lượng, xây dựng Quân chủng VMTD, SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Một số chỉ tiêu chủ yếu là: Duy trì nghiêm nền nếp trực SSCĐ. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Quân số khỏe đạt trên 98,7%. Hằng năm có 3–5 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi”. Trên 99,5% cán bộ đạt trình độ đại học trở lên, 15–20% cán bộ có trình độ ngoại ngữ tốt.
Ba nội dung đột phá được đại hội xác định gồm: điều chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp yêu cầu hiện đại hóa; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, xây dựng chính quy, kỷ luật nghiêm; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số.
Đại biểu Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển phát biểu tham luận
Cũng trong buổi sáng nay, đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận các ý kiến đóng góp vào văn kiện của Đảng ủy Bộ Tham mưu Hải quân và tiến hành công tác nhân sự.
Các ý kiến phát biểu tham luận tại đại hội đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; những điểm còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu và chúc mừng thành tích nổi bật mà Đảng bộ Bộ Tham mưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đồng chí Tư lệnh Hải quân khẳng định: Thời gian qua, Quân chủng nhiều lần dẫn đầu khối thi đua, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân đánh giá cao. Trong thành tích chung đó của Quân chủng có vai trò quan trọng, đóng góp rất lớn của Bộ Tham mưu. Bộ Tham mưu là một trong những cơ quan nòng cốt, chủ đạo, tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy Bộ Tham mưu đã tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng các phương án đấu tranh xử trí hiệu quả các tình huống phát sinh trên biển, không để bị động, bất ngờ; tham mưu nhiều chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển; gương mẫu đi đầu, vừa tham mưu vừa thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế "tinh, gọn, mạnh"...
Đồng chí Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Trong tình hình mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, tổ chức điều chỉnh lực lượng mới, đòi hỏi công tác tham mưu lại càng phải toàn diện, càng phải sâu sát hơn nữa. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu phải nâng cao bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành, tận tụy; quyết tâm tự lực, tự chủ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội bộ phải đoàn kết thống nhất, nhạy bén về chính trị, nắm chắc các đối tượng, đối tác, nhất là trong đối ngoại quốc phòng. Trong bất luận tình huống nào cũng phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu.
Bên cạnh đó, Bộ Tham mưu cần nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình; tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng các giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo từ sớm, từ xa; xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2025-2030
Nhiệm kỳ tới, việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt của Quân chủng. Trong đó, Bộ Tham mưu là cơ quan chủ công, phải chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
Đồng chí Tư lệnh yêu cầu tiếp tục xây dựng Bộ Tham mưu VMTD "mẫu mực, tiêu biểu"; duy trì thực chất khả năng SSCĐ; tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; chủ động đề xuất phương án tác chiến phù hợp với tình hình mới.
Đặc biệt, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được đồng chí Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng bộ Bộ Tham mưu TSVM. Cán bộ phải "vừa hồng vừa chuyên"; người chủ trì phải có tâm, có tầm, gương mẫu, trách nhiệm và có tư duy sắc bén, phải được rèn luyện và thử thách trong thực tế.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
Về đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân chủng và các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đề nghị Bộ Tham mưu tích cực, chủ động thảo luận, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt vào những quan điểm, chủ trương và vấn đề mới liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, góp phần làm sâu sắc hơn các nội dung các văn kiện.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tin tưởng và kỳ vọng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, Đảng bộ Bộ Tham mưu sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Báo Hải quân Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật.
Tin, ảnh: Thùy Liên, Duy Khánh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng - ( 23-05-25 06:00 )
- Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hải quân - ( 23-05-25 04:00 )
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân lần thứ XII thành công tốt đẹp - ( 23-05-25 04:00 )
- Đảng ủy Vùng 2: Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng - ( 23-05-25 03:00 )
- Đảng ủy Vùng 2 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 - ( 23-05-25 03:00 )