Huấn luyện thực chất ở Lữ đoàn 172

HQVN -

Chúng tôi theo đoàn của chỉ huy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đi kiểm tra các tàu của đơn vị đang huấn luyện tại bến. Ở Tàu 331, Hải đội 315, Đại úy Lê Văn Hóa, Thuyền trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị của các ngành, các vị trí để bước vào buổi huấn luyện K2. Hôm nay đơn vị sẽ luyện tập nội dung huấn luyện bảng bố trí chiến đấu công kích ngư lôi.

Không khí trên tàu thật khẩn trương, từng vị trí đến toàn tàu đều chuẩn bị tốt TBKT. Lúc này ngư lôi đã chuẩn bị xong, màn hình ra đa bật sáng sẵn sàng chỉ thị mục tiêu, thuyền trưởng hạ lệnh công kích ngư lôi... Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Đại úy Lê Văn Hóa cho biết: Bám sát phương châm huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tàu 331 chú trọng huấn luyện từ thấp đến cao, ở từng vị trí chiến đấu đến hiệp đồng toàn tàu. Với tinh thần tự giác cao trong học tập, luyện rèn, tập thể Tàu 331 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là việc làm thiết thực để chúng tôi học tập và noi theo truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh.

 

Biên đội tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 172 xác định huấn luyện, SSCĐ là yếu tố trực tiếp, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn. Những năm qua, đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới nội dung để nâng cao chất lượng huấn luyện. Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Chính ủy Lữ đoàn 172 cho biết: Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023. Trước hết  là phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; triển khai toàn diện, kịp thời, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT và đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật... 6 tháng đầu năm, các tàu của Lữ đoàn diễn tập bắn đạn thật đều diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, được thủ trưởng cấp trên đánh giá cao.

Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị cấp mình. Đơn vị tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện đơn vị, tăng cường huấn luyện thực hành, rèn luyện kỹ năng thao tác, khai thác sử dụng thành thạo TBKT, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu.

Năm nay, đơn vị tiếp tục lấy huấn luyện đội ngũ cán bộ làm khâu đột phá. Lữ đoàn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy về tham mưu-tác chiến, khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng trong xử lý các tình huống… Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Lữ đoàn tổ chức 16 đợt tập huấn cho trên 600 lượt cán bộ từ cán bộ ngành, tàu, hải đội tham gia.   

 

Một giờ học tiếng Anh ở Lữ đoàn

Cùng với đó, Lữ đoàn tổ chức Hội thi lên lớp giáo án và mô hình học cụ để thống nhất về nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện. Toàn Lữ đoàn có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong công tác huấn luyện, SSCĐ. Tiêu biểu là 4 sáng kiến được giải B Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh năm 2022… Các sáng kiến đã góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội.

Đơn vị còn làm tốt việc duy trì chế độ kiểm tra định kỳ với tăng cường kiểm tra đột xuất công tác huấn luyện của các cơ quan, đơn vị theo hướng thực chất, không chạy theo thành tích. Sau mỗi giai đoạn, từ cấp tàu trở lên tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ rõ những điểm mạnh, yếu trên các mặt công tác, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, để xác định giải pháp khắc phục kịp thời.

Sự nỗ lực, cố gắng trong luyện rèn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những ngày này, đơn vị đang đẩy mạnh công tác huấn luyện các khoa mục của giai đoạn 2, quyết tâm giành kết quả cao để tiếp tục tô thắm truyền thống của đơn vị tham gia đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Bài, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn