Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sa - Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm

Sáng 25/3, tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng đã diễn ra Lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ (3/1988 - 3/2023) và 5 năm ngày thành lập Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sa - Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng do Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng; Đào Văn Hoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng; đại biểu Cục Chính trị Hải quân, Lữ đoàn Công binh 83, 131 Hải quân; đại biểu quận Hồng Bàng; các đồng chí nguyên thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Lữ đoàn Công binh 83 các thời kỳ; đại diện Hội truyền thống, Hội Cựu chiến binh Trường Sa các tỉnh, thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Bình Phước, Đắc Lắc, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nội, Quảng Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ

Cách đây 35 năm, hàng trăm thanh niên thành phố Cảng Hải Phòng đã hăng hái, tình nguyện nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân để tiếp bước thế hệ cha anh làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Nhiều đồng chí được biên chế về Trung đoàn Công binh 83 Hải quân làm nhiệm vụ xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa. Trưởng thành từ nơi đầu sóng, ngọn gió, nhiều chiến sĩ đã phát triển thành cán bộ, chỉ huy cấp đại đội, tiểu đoàn; nhiều đồng chí sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục trở về, góp phần vào trọng trách xây dựng thành phố Cảng.

Quang cảnh buổi lễ

Không quên những tháng năm khó khăn, gian khổ, hy sinh trong quân ngũ, ngay khi trở về với đời thường, các cựu chiến binh Trung đoàn Công binh 83 nhập ngũ tháng 3/1988 ngày ấy đã tổ chức họp mặt thường niên để ôn lại những kỷ niệm khó quên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công tác hiện tại.

Hội Cựu chiến binh thành phố trao tặng Hội truyền thống bộ đội Trường Sa- Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân bức trướng mang dòng chữ: "Trọn nghĩa quê hương - Vẹn tình đồng đội"  

Cách đây 5 năm, Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sa - Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân được thành lập, là một tổ chức xã hội - chính trị thuộc Hội Cựu chiến binh quận Hồng Bàng. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ Trường Sa; hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Hội tặng quà thân nhân liệt sỹ

Đại diện Hội Cựu chiến binh quận Hồng Bàng nhận biển hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho hội viên

Tại lễ kỷ niệm, Hội đã tặng quà thân nhân 3 liệt sỹ Hải quân hy sinh tại đảo Gạc Ma, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh quận Hồng Bàng có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Minh Đức, Đức Nghĩa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn