Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu mặt nước 2019

Kỳ 2: Phấn khởi, tự tin đua tài

HQ Online -

Nhờ có sự chuẩn bị tốt nên bước vào hội thi, cán bộ, chiến sĩ, QNCN các tàu tham gia hội thi ai nấy đều phấn khởi, tự tin, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế, lễ tiết tác phong; thể hiện quyết tâm cao, bình tĩnh tự tin, hoàn thành tốt nội dung thi.

Kỳ 1: Thành công nhờ làm tốt công tác chuẩn bị

Mặc dù hội thi, hội thao diễn ra trong thời gian 1 tháng, trải dài từ Bắc vào Nam ở 5 khu vực với 6 điểm thi, thời tiết nhiều khi không thuận lợi, có nơi nắng nóng kéo dài, có nơi lại gặp mưa gió, lũ lụt, điều kiện thủy văn khác nhau song Ban tổ chức, Ban giám khảo vẫn tổ chức thực hiện nghiêm lịch điều hành hội thi, hội thao theo kế hoạch, đúng quy chế. Việc tổ chức bốc thăm đề thi, chấm thi lý thuyết, thực hành tại bến và trên biển bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Phó trưởng Ban tổ chức hội thi, hội thao nhận xét: Ở tất cả các nội dung thi, cơ bản cán bộ, chiến sĩ đều nắm chắc lý thuyết, trả lời được câu hỏi, nhiều thí sinh đạt điểm giỏi. Ở phần tự luận, thí sinh đã liên hệ tốt giữa chức trách, nhiệm vụ của bản thân với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, của tàu mình.

Năm nay, phần thi tại bến và thực hành đi biển được Ban tổ chức sắp xếp đan xen để phù hợp với điều kiện thủy văn tại các điểm thi. Trong quá trình thực hành đi biển, mỗi tàu sẽ bốc câu hỏi để xử trí các tình huống chiến đấu theo từng bộ đề. Có mặt trên Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, chúng tôi nhận thấy bộ đội trên tàu có quyết tâm cao và xử lý nhanh chóng các tình huống do Ban giám khảo đưa ra. Với đề bài “Tàu công kích tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên biển”, cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 đã thực hiện khá tốt nội dung thi tại các vị trí chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015-Trần Hưng Đạo thực hiện nội dung thi công kích tên lửa

Thượng tá Đỗ Minh, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Hải quân, Trưởng tiểu ban Toàn tàu đánh giá: Thực hiện xử lý tình huống này, các khẩu lệnh được truyền đi từ đài chỉ huy cho đến các vị trí trên tàu đều thể hiện dứt khoát, rõ ràng, chính xác. Nhờ vậy mà khi tàu bắt bám mục tiêu chiến đấu, thuyền trưởng đã chỉ huy toàn tàu chiến đấu và thực hiện thành công nhiệm vụ phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu trong thời gian nhanh nhất.

Cũng theo Thượng tá Đỗ Minh, qua chấm thi cho thấy phần lớn các thuyền trưởng đã khẳng định trình độ, khả năng tổ chức, chỉ huy, điều hành tàu thực hiện các bảng bố trí chiến đấu; tổ chức hiệp đồng và xử trí các tình huống cơ bản đúng trình tự và hiệu quả. Hành động của bộ đội cơ bản nhanh, chính xác; thao tác, sử dụng VKTBKT đúng quy trình, quy tắc an toàn. Cán bộ tàu, ngành nắm, giải quyết tốt các bài toán vận động, thiên văn; nắm tương đối tốt các văn bản quy định liên quan về pháp luật hàng hải.

Thiếu tá Trần Văn Vương, Thuyền trưởng Tàu 015-Trần Hưng Đạo cho rằng các nội dung câu hỏi, các tình huống mà Ban giám khảo đưa ra trong hội thi, hội thao lần này đều sát với quá trình huấn luyện chiến đấu, thực tiễn hoạt động trên biển của đơn vị. Nhờ vậy mà khi bước vào hội thi, hội thao, cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 khá tự tin khi trả lời các câu hỏi, thực hành tốt các tình huống chiến đấu. Tàu 015 đã đạt giải Nhất hội thao huấn luyện tàu và nhiều giải ngành, cá nhân tại hội thi, hội thao lần này.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc hội thi, hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2019, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân khẳng định: Hội thi, hội thao lần này diễn ra giữa lúc các đơn vị trong Quân chủng Hải quân đang triển khai nhiều công việc nhưng với tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực cao, Ban tổ chức, Ban giám khảo, cán bộ, chiến sĩ, QNCN của các tàu tham gia thi đã xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức chu đáo, chặt chẽ, chấp hành nghiêm kế hoạch và quy chế. Ban giám khảo đã chấm thi, đánh giá kết quả khách quan, trung thực, chính xác. Kết quả hội thi, hội thao đã tạo động lực và khí thế mới, thực sự là ngày hội đua tài của lực lượng tàu mặt nước Hải quân, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, Quân chủng trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Duy Khánh

Bài 3: Tiếp tục xây dựng mô hình tàu chính quy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn