Hội thao TDTT toàn quân năm 2017: Tiếp tục những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn

Ngày 29-11, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hội thao Thể dục, thể thao (TDTT) toàn quân năm 2017 tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu: Chạy việt dã 7 km, bán kết bóng chuyền, 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn, võ chiến đấu tay không, vượt vật cản...

Ở môn chiến sĩ khỏe, đội tuyển Quân chủng Hải quân giành giải Ba đồng đội toàn quân.

Chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã trao thưởng các nội dung Chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng quân sự và chạy việt dã 7 km.

Sáng 29-11, cuộc thi chạy việt dã 7 km diễn ra cực kỳ sôi nổi, hấp dẫn với sự góp mặt của 39 đoàn với 156 tuyển thủ tranh tài. Nội dung này được đánh giá là vô cùng khó khăn với chính các vận động viên (VĐV) thi đấu. Màn rượt đuổi, đeo bám, tăng tốc của các VĐV đã khẳng định sự khổ luyện, nỗ lực thi đấu của các tuyển thủ. Mỗi VĐV đều cố gắng chiến thắng chính bản thân mình.

Đại tá Phạm Ngọc Dương, Tổng Trọng tài Hội thao trao giải Nhất, Nhì, Ba cho cá nhân Chiến sĩ khỏe 

Ở nội dung chạy việt dã 7 km, về nhất là tuyển thủ Nhữ Mai Cường (Binh chủng Đặc công với thành tích 22 phút 39 giây); hạng nhì là Lương Văn Hoàn (Quân khu 1 với thành tích 22 phút 44 giây); hạng 3 là Hoàng Đình Nam (Quân khu 2 với thành tích 22 phút 46 giây). Không chỉ đoạt giải nhất cá nhân, Nhữ Mai Cường và đồng đội Nguyễn Văn Ý, Hoàng Mạnh Hùng còn giúp đội nhà giành luôn giải nhất đồng đội.

Chứng kiến các đội lên nhận giải cá nhân và đồng đội trong chiều 29-11, nhiều thành viên trong Ban tổ chức không khỏi xúc động đã xuống khu vực trao giải chung vui cùng các tuyển thủ. 

Thiếu tướng Đặng Văn Tráng, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Ủy viên Ban tổ chức Hội thao trao giải nhất, nhì, ba đồng đội môn bơi ứng dụng quân sự

Thiếu úy Nhữ Mai Cường (Lữ đoàn đặc công 5) trải lòng: “Em nghĩ thông số 22 phút 39 giây quá tuyệt vời. Ở nhà chúng em luyện tập khá thoải mái. Các thầy trong ban huấn luyện luôn giúp chúng em hưng phấn trong tập luyện cũng như thi đấu. Trước ngày thi đấu, thành tích tốt nhất của em là 23 phút 07 giây. Em nghĩ HCV cá nhân của em và chiếc cúp vô địch đồng đội là phần thưởng xứng đáng của toàn đội, các thầy đã lên chiến thuật chính xác và chỉ đạo vận động viên tăng tốc đúng thời điểm”.

Theo QĐND điện tử

Kết quả các môn thi đấu khác:

Cá nhân Chiến sĩ khỏe, Nhất: Cù Văn Lâm (Quân khu 3, 2237 điểm); Nhì: Lê Công Sơn (Quân khu 3, 2204 điểm); Ba: Lê Ngọc Quân (Quân chủng Hải quân, 2170 điểm).

Đồng đội, Nhất: Quân khu 3 (6376 điểm); Nhì: Quân khu 1 (5602 điểm); Ba: Quân chủng Hải quân (5593 điểm).

Đồng đội môn bơi ứng dụng quân sự, Nhất: Quân khu 9; Nhì: Quân đoàn 1; Ba: Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Đồng đội chạy việt dã 7 km, Nhất: Binh chủng Đặc công; Nhì: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ba: Quân khu 3.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn