Hội thảo công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường" (1975-2020)

HQ Online -

Sáng 21/7, tại Hải Phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức hội thảo công trình “Tổng kết công tác đảng công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường (1975-2020). Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội thảo

Quân chủng Hải quân, dự hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Vùng 1.

Đây là công trình lịch sử hai cấp. Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng nghiên cứu, biên soạn cho 44 đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nội dung, phương pháp nghiên cứu công trình cấp 2 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, sát thực tiễn.

Đến nay hơn 90% các đơn vị đã hoàn thành công trình đạt chất lượng tốt.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu

Với công trình cấp 1 do Tổng cục Chính trị chủ trì, Ban biên soạn triển khai từ tháng 4 năm 2023. Sau nhiều lần thảo luận, xin ý kiến, đến nay bản thảo đã hoàn thành có kết cấu gồm lời nói đầu, 4 phần nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo với dung lượng 316 trang A4.

Ban Biên soạn nhận được 60 ý kiến đóng góp bằng văn bản, kèm theo nội dung sửa trực tiếp vào bản thảo.

Các ý kiến đóng góp đều khẳng định công trình nghiên cứu đúng đối tượng, xác định rõ phạm vi nghiên cứu, đáp ứng được các yêu cầu, tính chất của một công trình tổng kết CTĐ, CTCT của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường.

Công trình có kết cấu khoa học, hợp lý, giúp người đọc nắm được hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ của QĐND Việt Nam.

Công trình đạt chất lượng tốt, thể hiện tính khái quát, chặt chẽ, chuẩn xác và có sự đầu tư nghiên cứu công phu, nghiêm túc cả về nội dung và hình thức thể hiện.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong phát biểu

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng nên bổ sung thêm giai đoạn từ 2020 đến nay để bảo đảm tính thời sự, sát thực tiễn và bảo đảm đầy đủ, toàn diện thông tin các hoạt động nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường của Quân đội ta.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn An Phong cho biết: Đây là công trình khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả về lý luận và thực tiễn.

Quân chủng Hải quân luôn là lực lượng nòng cốt trong tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường biển, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm ăn, sinh sống trên biển đảo. Tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố trên đất liền đã khó khan gian khổ thì việc tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố trên biển càng khó khăn, gian khổ hơn.

Hội thảo là dịp tốt để cán bộ, chiến sĩ Hải quân được học hỏi, nâng tầm nhận thức, nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường được Đảng, Nhà nước phân công.

Các đại biểu dự hội thảo

Kết luận hội thảo, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh: Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tại, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường, QĐND Việt Nam luôn phát huy đầy đủ truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu.

Cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh quên mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân; giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng quà lưu niệm đơn vị đăng cai hội thảo

Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Do vậy, tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài về lý luận và thực tiễn, nhằm kế thừa, phát huy truyền thống quý báu, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan Tổng cục Chính trị, trực tiếp là Ban biên soạn nghiêm túc tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng bản thảo công trình, nhất là bổ sung thêm giai đoạn nghiên cứu công trình từ 2020 đến nay.

Tin, ảnh: Đặng Tùng, Hoàng Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn