Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân kiểm tra các đơn vị phòng chống bão số 3

HQ Online -

Sáng 21/7, tại TP. Hải Phòng, Đại tá Lê Hồng Quang, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân đã kiểm tra công tác phòng chống bão của Nhà máy X46.

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão tại Nhà máy X46

Chủ động phòng chống bão số 3 (Wipha), Nhà máy đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên, người lao động chằng buộc, gia cố nhà cửa, chằng buộc tàu thuyền; tháo các biển panô, ápphích; cắt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh thoát nước phòng ngập úng có thể xảy ra… đảm bảo tuyệt đối an toàn khi bão số 3 (Wipha) đổ bộ.

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống bão, Đại tá Lê Hồng Quang yêu cầu Nhà máy X46 chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; tiếp tục gia cố nhà xưởng, các công trình xung yếu; cấp phát bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp và lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Cán bộ, nhân viên tháo gỡ bảng, biển chống bão

Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân yêu cầu Nhà máy bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bão.

*Cũng trong sáng 21/7, tại Quảng Ninh, Đại tá Nguyễn Như Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Hải quân đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Nhà máy X48.

Đoàn kiểm tra công tác bố trí neo đậu cho các tàu vào tránh trú bão

Nhà máy X48 đã chủ động trong triển khai các biện pháp, các phương án trong phòng chống bão.

Nhà máy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đón và hỗ trợ 23 phương tiện đường thủy các loại vào tránh trú bão gồm (12 tàu của lực lượng Công an, 4 tàu của lực lượng Hải quan, 7 tàu du lịch); hỗ trợ kéo và chằng buộc 12 lồng bè nuôi trồng thủy sản và sẵn sàng đảm bảo ăn ở, sinh hoạt cho 130 người đang tránh trú bão tại Nhà máy.

Kiểm tra công tác chằng buộc mái tôn, các loại vật tư, trang thiết bị tại các phân xưởng

Đại tá Nguyễn Như Hải yêu cầu đơn vị tiếp tục chủ động làm tốt công tác phòng chống bão; tăng cường chằng, chống các phương tiện đang sửa chữa tại Nhà máy, hệ thống mái, cửa các nhà kho, trạm xưởng; kê, kích, che phủ các máy móc, vật tư, trang thiết bị tại các phân xưởng.

Tổ chức cho bộ đội tránh trú tại các khu vực nhà kiên cố; bố trí neo đậu bảo đảm an toàn cho các tàu vào tránh trú bão, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, nhất là khi bão đổ bộ.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tại địa bàn làm tốt công tác phòng chống bão và sẵn sàng tham gia cứu nạn.

*Chiều 21/7, đoàn công tác của Cục Hậu cần-Kỹ thuật cũng đã kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 3 tại Kho 700, Đại tá Nguyễn Như Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra doanh trại, hàng hóa hậu cần, vật tư kỹ thuật tại Kho 700

Thủ trưởng Cục đã kiểm tra công tác phòng chống bão của Kho tập trung vào việc bảo đảm an toàn kho tàng, hàng hóa, vật chất hậu cần- kỹ thuật; bảo đảm an toàn doanh trại, phương tiện, vật chất, con người...

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân lưu ý, Kho 700 cùng với việc làm tốt công tác phòn chống bão tại đơn vị cần bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bão.

*Chiều 21/7, Đại tá Nguyễn Như Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân cũng đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Viện Y học Hải quân.

 Đoàn kiểm tra doanh trại của Viện Y học

Tại buổi làm việc, chỉ huy Viện đã báo cáo đoàn công tác những công việc phòng, chống bão và phương án trước, trong, sau bão. với đoàn công tác.

Đơn vị đã lập kế hoạch phòng, chống bão số 3; tổ chức chằng chống nhà tạm lánh, nhà xe… phát tỉa cây xanh, khơi thông hệ thống thoát nước; phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống bão và sẵn sàng tham gia cứu nạn khi cần thiết; làm tốt công tác chuẩn bị hậu cần cho phòng, chống bão…

Đại tá Nguyễn Như Hải yêu cầu đơn vị chủ động làm tốt công tác phòng, chống bão trong đó tập trung vào: Tháo, gỡ toàn bộ bảng, biển, pano; tăng cường chằng, chống mái, cửa các nhà xe, nhà tạm lánh; kê, kích, che phủ các vật tư y tế, trang thiết bị trong các kho tránh ngập lụt, mưa bão.

Viện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu nạn khi có lệnh; tăng cường chỉ huy tại các vị trí được phân công.

Tin, ảnh: Thanh Bình, Bùi Tiển, Văn Dũng, Hoài Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn