Hội Phụ nữ Lữ đoàn 679: Đột phá “Xây dựng cán bộ hội 2 giỏi, hội viên phụ nữ 4 tốt”

HQ Online -

Sáng 7-5, tại Hải Phòng, Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội được Vùng 1 chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho các hội phụ nữ cơ sở trong Vùng.

Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo. Tham dự đại hội có lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn; đại diện cơ quan chính trị các đơn vị, hội phụ nữ cơ sở trong Vùng; cán bộ, hội viên của Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 679.

Các đại biểu được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào dự đại hội

Đại hội diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên công tác bảo đảm phòng, chống dịch bệnh được ban tổ chức đặc biệt coi trọng.

Đại tá Hoàng Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Lữ đoàn phát biểu chỉ đạo

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội phụ nữ Lữ đoàn 679 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của cấp trên sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Nhiều chỉ tiêu căn bản đạt và vượt so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, phong trào thi đua “Phụ nữ Lữ đoàn 679 đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” đã góp phần quan trọng tạo nên động lực nội sinh; xây dựng cho cán bộ, hội viên ý thức tự lực tự cường, đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hội có 5 năm liền đạt VMXS, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2016

Tại đại hội, các cán bộ, hội viên đã tích cực đề xuất giải pháp khắc phục điểm hạn chế và đẩy mạnh hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong Lữ đoàn thời gian tới. Nhiệm kỳ 2021-2016, đại hội xác định tập trung vào khâu đột phá “Xây dựng cán bộ hội 2 giỏi, hội viên phụ nữ 4 tốt”. Hằng năm, hội phấn đấu 100% hội viên thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua; mỗi hội viên thực hiện ít nhất 1 việc cụ thể làm theo Bác; xây dựng được từ 1 đến 2 hội viên tiêu biểu…

Trong chương trình đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng Hải quân lần thứ VI.

Các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và 1 đồng chí dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng Hải quân lần thứ VI.

Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Vùng 1 chủ trì rút kinh nghiệm sau đại hội

Ngay sau khi đại hội kết thúc, Vùng 1 đã tổ chức rút kinh nghiệm để các đại hội phụ nữ sau tổ chức thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn