HQ Online - Sáng 13/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp, kiểm toán và công tác 1389 trong Quân đội năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và trực tuyến đến 66 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng và đại biểu các bộ ban ngành Trung ương; đại diện thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân dự hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.
Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Phó Tham mưu trưởng Hải quân; Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số phòng, đơn vị chức năng Quân chủng Hải quân cùng dự.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp, kiểm toán và công tác 1389 trong Quân đội năm 2025.
Theo đó, năm 2025, tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội giảm 57 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của QUTƯ, Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp; các cơ quan pháp chế, thanh tra, tư pháp, kiểm toán, lực lượng chức năng đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt.
Công tác xây dựng ngành được các cơ quan, đơn vị chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng khen thưởng.
Hội nghị đã thảo luận, bổ sung, phân tích làm rõ kết quả công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp, kiểm toán và công tác 1389 trong Quân đội năm 2025; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần khắc phục; kiến nghị nhiều nội dung, giải pháp trọng tâm năm 2026 và những năm tiếp theo
Đối với Quân chủng Hải quân, năm 2025, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng giao và công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân chủng Hải quân tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của trên và chính quyền địa phương nơi đóng quân; chủ động, tích cực tuyên truyền đấu tranh, phòng chống có hiệu quả đối với các loại vi phạm, tội phạm, góp phần nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm bí mật, an toàn cho mọi hoạt động của Quân chủng.
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp, kiểm toán và công tác 1389 năm 2025, trong đó có nhiều nhệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước và quân đội; đồng thời là năm Quân đội bước vào xây dựng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng chống phá, tình hình vi phạm, tội phạm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không để bỏ lọt tội phạm.
Cùng với đó, toàn quân nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các lĩnh vực, dự án trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào giai đoạn xây dựng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" từ năm 2026, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hội nghị đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 25 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp, kiểm toán và công tác 1389 năm 2025.
Tin, ảnh: Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn