Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam năm 2022

HQ Online -

Ngày 22/9, tại TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) tổ chức Hội nghị thường niên năm 2022 với chủ đề “Đồng hành để phát triển bền vững - Đoàn kết để cùng đạt thành công”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho ngành hàng hải và cảng biển trong cả nước. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn là đơn vị đăng cai tổ chức.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy kinh tế Việt Nam sau giai đoạn dịch bệnh đang cố gắng duy trì tốc độ phát triển cao trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên phạm vi toàn cầu. Thương mại hàng hải nói riêng phát triển chưa ổn định do những yếu tố thay đổi về nguồn hàng, giá cả, chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực. Hàng hóa, container thông qua cảng biển trong năm 2021 tăng khoảng 8%. Năm 2022, dự kiến sản lượng hàng qua cảng tăng khoảng 6 - 8% so với 2021.

Thượng tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức hội nghị thường niên 2022 phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về các giải pháp kết nối giao thông cảng biển; kiến nghị về cơ chế giá phí, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ logistics và các tiện ích hỗ trợ cho cảng biển phát triển một cách đồng bộ theo xu thế và chuẩn mực quốc tế…

 

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá cao vai trò kết nối của VPA trong mục tiêu phát triển ngành hàng hải, cảng biển nói riêng, trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung. Hội nghị thường niên VPA được tổ chức tại Đà Nẵng là cơ hội thuận lợi để thành phố quảng bá du lịch, đồng thời xây dựng mối quan hệ kết nối, hợp tác, góp phần thu hút đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển và logistics của địa phương.

Đoàn chủ tịch duy trì hội nghị

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng bày tỏ mong muốn VPA tiếp tục phát huy vai trò, tiếng nói của hiệp hội; đề xuất các kiến nghị cần thiết cho sự phát triển của các cảng thành viên, trong đó có Đà Nẵng, nhằm tạo môi trường kinh doanh và pháp lý lành mạnh trong ngành hàng hải, đặc biệt là phát triển lĩnh vực khai thác cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế biển.

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam trao tặng Đại úy QNCN Phạm Thanh Bình 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa

Nhân dịp này, VPA phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng trao nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng tặng Đại úy QNCN Phạm Thanh Bình, Nhân viên Trạm nguồn, Trạm 540, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân; trao tặng Mái ấm tình thương dòng thánh Paolo và Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, mỗi đơn vị 50 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn