Hội nghị Quân chính Vùng 1 Hải quân

HQ Online -

Ngày 29-12, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu tại hội nghị

Năm 2016, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  Vùng đã triển khai nhiều biện pháp đổi mới phương thức nắm tình hình, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên không, trên biển, trên bộ; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển xa, giúp nhân dân khắc phục thiên tai.

Toàn Vùng đã củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại... theo hướng chính quy, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân".

Năm 2017, Bộ Tư lệnh Vùng 1 quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; tiếp tục quản lý tốt các khu vực biển được phân công, theo dõi nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp trên; huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" coi trọng đồng bộ và chuyên sâu; tăng cường công tác quản lý bộ đội, siết chặt kỷ luật công tác và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, an toàn hàng hải...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 1 cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế của năm 2016; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, nhất định không để bị động, bất ngờ; tiếp tục đổi mới nội dung hình thức phương pháp huấn luyện sát phương án, đối tượng, vũ khí trang bị... nâng cao hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện một cách vững chắc, các ngành phải có các tiêu chí, mô hình hiệu quả.

Đại tá Trần Ngọc Quyết, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Tại hội nghị, Vùng đã tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Năm qua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 32 cá nhân và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân cho 4 cá nhân, Quân chủng tặng Danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 31 tập thể thuộc Vùng 1 Hải quân.


Tin, ảnh: Đức Tuấn

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn