
HQ Online - Ngày 2/7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QĐND
Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân và Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân trực tiếp dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Bộ Quốc phòng.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.
Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan; lãnh đạo, chỉ huy các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Quân chủng...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QĐND
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 do Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình bày khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước.
Toàn quân chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; triển khai hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã theo kết luận của Bộ Chính trị.
Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ các cấp tiếp tục được củng cố, tăng cường; công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí, trang bị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐND
Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả tích cực; tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Cùng với đó, công tác dân vận, chính sách, đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, hiệu quả; hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu trung tâm Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND
Quân đội tiếp tục được xây dựng vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.
Công tác dân vận, chính sách, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, hiệu quả; hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm đời sống bộ đội...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: QĐND
Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là lực lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung của toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2026.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Trong đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Đối với Quân chủng Hải quân, cần tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các chương trình, dự án đã được xác định.
Tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu toàn quân phát huy khí thế, quyết tâm của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, khắc phục triệt để những mặt còn yếu, tập trung thực hiện tốt các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.
Tin, ảnh: Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn