Hội nghị Quân chính Quân chủng Hải quân năm 2022

HQ Online -

Sáng 26/12, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2022. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Quân chủng.

Dự hội nghị có đại biểu: Cục Quân huấn, Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị).

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chủ trì hội nghị

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn đoàn kết, đề cao trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quân chủng thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp chỉ đạo xử trí tình huống đúng đối sách; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển; triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ các đề án, dự án; tổ chức các đoàn kiểm tra, thăm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam và các đảo trên vùng biển Tây Nam bảo đảm chu đáo, an toàn.

Chất lượng huấn luyện, đào tạo và giáo dục chính trị tư tưởng được nâng cao; tổ chức bắn tên lửa, ngư lôi trúng mục tiêu, an toàn; tham gia hội thi, hội thao các cấp, nhất là Đại hội thể thao Đông Nam Á (Sea Games 31) đạt thành tích cao.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động. Hoạt động đối ngoại quốc phòng được giữ vững, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tuy nhiên, năm 2022 Quân chủng vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới là: Một số nội dung trong huấn luyện, diễn tập chất lượng chưa cao; công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, để xảy ra mất an toàn giao thông, an toàn hàng hải, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; công tác nắm tư tưởng, giáo dục, quản lý bộ đội ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao…

 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Quân chủng SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ; cán bộ, chiến sĩ vững vàng niềm tin, mài sắc ý chí, khắc phục gian khổ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết liệt chỉ đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và Phòng Tài chính (Bộ Tham mưu) đã báo cáo kết quả công tác ngành năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu của các cơ quan, đơn vị phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời, dứt điểm trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh: Năm 2023 là năm điều chỉnh tổ chức biên chế do đó các cơ quan, đơn vị phải chú ý đến công tác ổn định tư tưởng bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quán triệt cho bộ đội nhận thức tốt hơn, sâu hơn, đều hơn về tình hình, nhiệm vụ của Quân chủng và đơn vị; thường xuyên cảnh giác, SSCĐ cao, không lơ là, chủ quan, nhất là các đơn vị chiến đấu, các đơn vị ở tuyến đầu...

Quân chủng sẽ điều chỉnh phương thức tổ chức các đoàn đi thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) với số lượng đoàn nhiều hơn. Trong huấn luyện, các đơn vị tập trung tổ chức tốt các cuộc diễn tập đối kháng và sẵn sàng diễn tập trong thời gian chuẩn bị ngắn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể tiêu biểu

Toàn Quân chủng tập trung các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu năm 2023 không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; xây dựng các cơ quan cấp trung, lữ đoàn thực sự “3 giỏi”, “3 mạnh”, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng xây dựng tàu chính quy, mẫu mực, bảo đảm thống nhất giữa các chủng loại tàu, thống nhất trong từng đơn vị.

Quân chủng sẽ xác định lại chức năng quản lý nhà nước của một số cơ quan; chỉ đạo mạnh mẽ hơn, quyết tâm thúc đẩy tiến độ triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm; tiến hành các bước chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng Cam Ranh năm 2024.

Công tác giáo dục, đào tạo chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và coi đây là vấn đề sống còn, quyết định chất lượng học viên ra trường…

Đồng chí Tư lệnh và Chính ủy Quân chủng trao Cờ thưởng thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân tặng các tập thể

Dịp này, Quân chủng đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022; phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. 

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng cho 11 tập thể và Cờ thưởng thi đua của Bộ Tư lệnh Quân chủng cho 20 tập thể; trao danh hiệu “Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” cho 17 tập thể và 36 cá nhân.

Tin, ảnh: Phúc Vinh, Vũ Hưởng, Đức Tuấn

Tổng kết năm 2022, Quân chủng đã đề nghị Bộ Quốc phòng xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thưởng thi đua cho Lữ đoàn 189. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định khen thưởng 618 tập thể, 1.147 cá nhân trong Quân chủng và lực lượng tự vệ biển, trong đó tặng Cờ thưởng thi đua cho 24 tập thể, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 432 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 644 cá nhân...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn