Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2025

HQ Online -

Chiều 7-5, tại Trung tâm hội nghị Nhà khách Hải quân đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2025. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tư lệnh Hải quân đồng chủ trì.

Dự hội nghị, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố Hải Phòng; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thủ trưởng các phòng, ban chức năng Quân chủng.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi xem 2 phóng sự về xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phát triển thành phố Hải Phòng năng động, hiện đại, các đại biểu đã nghe Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân báo cáo kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2019; nghe đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng thông qua Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2025.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều báo cáo kết quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2019

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình thông qua Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2025

Tại hội nghị, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã có một số báo cáo, kiến nghị và đề xuất với thành phố một số nội dung liên quan đến việc phối hợp khai thác cảng biển trên địa bàn. Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng bổ sung, làm rõ một số kết quả phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tuyên giáo Thành ủy và Cục Hậu cần Hải quân.

Đại tá Ngô Minh Thuấn kiến nghị và đề xuất với thành phố một số nội dung liên quan đến việc phối hợp khai thác cảng biển trên địa bàn

Đánh giá về những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2019, đồng chí Lê Văn Thành cho biết thêm: Trong 9 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ thành phố đề ra, 7 chỉ tiêu Hải Phòng đã hoàn thành sớm và đúng thời gian như thu ngân sách, số lượng hàng hóa thông qua cảng biển, khách du lịch, tốc độ tăng trưởng GDP, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp… Sự phát triển của thành phố cũng là một bước để tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị vừa ban hành vừa là thời cơ, vừa là cơ sở thuận lợi cho thành phố phát triển về mọi mặt.

Đồng chí Lê Văn Thành phát biểu

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan ban, ngành của thành phố tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị và tập trung triển khai tốt các nội dung: Hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh, văn hóa trên huyện đảo Trường Sa; công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng trên địa bàn; dự án xây dựng cảng nước sâu Nam Đồ Sơn; các tuyến đường kết nối đến cảng Tân Vũ-Lạch Huyện…

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cho biết: Hôm nay, ngày 7-5, hội nghị được tổ chức là một sự kiện quan trọng bởi đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm ngày Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập và 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng đồng thời là ngày đánh dấu sự kiện vận tải biển, cảng biển Việt Nam - Cảng container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón chuyến tàu 12.000 Teu xuyên tuyến Thái Bình Dương tới bờ Tây Hoa Kỳ.

 Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững phát biểu

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân khẳng định: 64 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự thương yêu, đùm bọc, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Hải quân không thể nào quên hình ảnh quân và dân Hải Phòng đã cưu mang che chở, giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với Hải quân nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay. Hải quân nhân dân Việt Nam luôn ghi lòng, tạc dạ và biết ơn tình cảm sâu nặng đó. Sự giúp đỡ to lớn của cả nước và thành phố Hải Phòng là nguồn cội sức mạnh cho mỗi bước phát triển, trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cũng tin tưởng rằng Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân chủng Hải quân và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2019 sẽ thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Văn Thành và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam ký và trao văn bản Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2025

Quân chủng Hải quân tặng thành phố Hải Phòng ảnh lưu niệm

Thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng 64 năm ngày Hải quân nhân dân Việt Nam thành lập

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Nguyễn Toàn, An Hà, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn