
HQ Online - Chiều 19/12, tại TP. Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2025. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân. Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị chủ trì hội nghị.
Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị trình bày báo cáo tổng kết.
Năm 2025, hoạt động CTĐ, CTCT của Quân chủng triển khai toàn diện, hiệu quả, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần trực tiếp xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân chủng vững mạnh về chính trị. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Quân chủng ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT
Quân chủng kịp thời tham mưu, đề xuất với trên các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân chủng vững mạnh về chính trị; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp.
Công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, lãnh đạo tư tưởng... tiến hành có nền nếp. Toàn Quân chủng phát huy có hiệu quả các mô hình giáo dục chính trị và đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội”; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận. Quân chủng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện 5 đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng; gặp mặt, tôn vinh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tiêu biểu xuất sắc.
Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, hiệu quả, có nhiều đổi mới; tập trung vào các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội, Quân chủng, đơn vị và đại hội đảng các cấp. Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, đột kích, nhất là đợt thi đua thần tốc về đích ở công trình đặc biệt; kịp thời khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất và thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, tổng kết, xét, trao giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân giai đoạn 2021-2025 và tổng kết 5 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng ổn định, yên tâm công tác, có ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị
Quân chủng chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ làm trước trong toàn quân ở cả ba cấp, được Quân ủy Trung ương đánh giá cao; chỉ đạo thành lập, sáp nhập, tổ chức lại và bàn giao các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ, đúng quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững, yên tâm công tác, có năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai, thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm xử lý kỷ luật theo quy định.
Toàn Quân chủng chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu, nguy cơ phức tạp về chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực, kịp thời tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, cứu hộ cứu nạn, nhất là trong “Chiến dịch Quang Trung”. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng hiện đại và chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Tổ chức tổng kết công tác phối hợp thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” giai đoạn 2019-2025, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022-2025. Triển khai hỗ trợ xây dựng 213 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; đỡ đầu 162 con ngư dân; ủng hộ nhân dân Cu Ba gần 3,5 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức tốt các các đoàn đại biểu đi kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI và vùng biển Tây Nam.
Các tổ chức quần chúng tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả thiết thực.
Các cơ quan tư pháp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nắm, phân loại tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn.
Toàn Quân chủng tổ chức tiếp nhận, mua sắm, cấp phát, phân cấp, quản lý, sử dụng ngân sách, trang bị, vật tư, xăng dầu CTĐ, CTCT theo quy định, an toàn, tiết kiệm; thanh, quyết toán kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện nghiêm quy định về chuyển, nhận, xử lý văn bản và chữ ký số.
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2026, toàn Quân chủng quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV; thực hiện tốt phương châm “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiến hành chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chính sách; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quán triệt phương châm “Giữ vững nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, chỉ đạo kịp thời”, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2026.

Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Quân chủng đã đạt được trong năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh hoạt động CTĐ, CTCT đã giữ vững và tăng cường trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân chủng. Công tác xây dựng Quân chủng về chính trị và hoạt động CTĐ, CTCT luôn là linh hồn, mạch sống của Quân chủng. Thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu "ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có hoạt động CTĐ, CTCT". Qua đó bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời động viên tư tưởng, thái độ trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ.
Cán bộ, chiến sĩ về cơ bản yên tâm công tác luôn nhận và hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiện vụ, nhất là các lực lượng ngoài đảo xa, trực trên biển, làm việc trên núi cao, mưa gió, sạt lở đất, núi, vững vàng về tư tưởng, an tâm công tác, làm việc không ngày nghỉ, không ngày lễ tết…
Quân chủng tổ chức rất thành công Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, các hoạt động A50, A80 xứng tầm với sự kiện lịch sử để lại nhiều ấn tượng tình cảm rất tốt đẹp với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, lần đầu tiên diễu binh trên biển sau hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Phong trào thi đua quyết thắng đã gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các lực lượng khơi dậy được niềm tự hào tự, tôn dân tộc, truyền thống của Quân đội, Quân chủng thể hiện bằng kết quả của các lực lượng đã đạt được. Qua đó khơi dậy để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, dù ở đâu, dù làm bất cứ nhiệm vụ gì đều trung thành với với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sẵn sàng xả thân nơi bão lũ, nơi đảo xa, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, giúp nhân dân nơi bão lũ, ngập lụt, không kể ngày, kể đêm, bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, góp phần tô thắm truyền thống Quân chủng 3 lần anh hùng…
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng cũng chỉ ra những mặt hạn chế để cán bộ, chiến sĩ rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ảnh niềm tin ý chí, trách nhiệm của bộ đội Hải quân với Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ…
Đại tá Nguyễn Công Thắng trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đại biểu dự hội nghị quán triệt sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chính ủy Quân chủng, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động của cơ quan, đơn vị và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong báo cáo trung tâm, quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Hải Hà, Đặng Tùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn