Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Lữ đoàn 682

* Thượng tá Trần Quang Trung, Phó Chính ủy Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân

Đứng chân trên địa bàn xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân luôn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết tình quân dân trên địa bàn đóng quân.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 682 xác định: Công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và thực hiện tốt công tác này là tình cảm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn đã hưởng ứng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Cán bộ Lữ đoàn 682 tặng quà gia đình chính sách tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTV

Đứng chân ở vùng đất có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, bão lũ phức tạp, Lữ đoàn luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài năm 2019, đơn vị đã cấp hàng trăm khối nước ngọt sinh hoạt cho bà con huyện Tuy An (Phú Yên). Trong đợt mưa lớn diện rộng năm 2019 và 2023, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời giúp bà con xã Bình Kiến (TP. Tuy Hòa) khơi thông cống rãnh tiêu úng và thu hoạch hàng chục héc ta lúa chạy lũ. Đoàn cơ sở Lữ đoàn cũng thường xuyên phối hợp với đơn vị kết nghĩa triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm giúp nhân dân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tu sửa đường giao thông liên thôn…

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, từ năm 2019 đến nay, Lữ đoàn đã nhận hỗ trợ xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh). Đây là xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%, trong đó 27% thuộc diện hộ nghèo. Đơn vị đã triển khai mô hình “Hũ gạo vì người nghèo”, vận động cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm mỗi ngày 2kg gạo để hằng năm tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và mua sách vở, bút, mực tặng học sinh Trường Tiểu học và THCS Ea Lâm.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhờ nguồn”, Lữ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, bảo đảm chu đáo, nghĩa tình. Cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hàng trăm ngày công cùng với nguồn hỗ trợ 220 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng, quỹ “Học bổng Vừ A Dính” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” xây dựng 3 nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Long, gia đình liệt sĩ Võ Bảo và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miều (cùng ở TP. Tuy Hòa). Vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh-liệt sĩ và lễ, tết hằng năm, Lữ đoàn đều tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn đóng quân với số tiền hàng chục triệu đồng.

Thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, Lữ đoàn đã phối hợp với Sở NN&PTNT Phú Yên, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền, vận động ngư dân tại cảng cá Phú Lạc (thị xã Đông Hòa), cảng cá Dân Phước (thị xã Sông Cầu), cảng cá Đông Tác (TP. Tuy Hòa) chấp hành quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhận đỡ đầu 1 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 700 ngàn đồng/tháng cùng quà tặng dịp lễ, tết. Lữ đoàn còn phối hợp với Đội điều trị 486 Vùng 4 tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân; tặng hàng trăm suất quà, hàng ngàn lá cờ Tổ quốc và phao cứu sinh cho ngư dân; tổ chức thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 giúp nhân dân dọn vệ sinh đường giao thông liên thôn tại xã Bình kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTV

Cùng với đó, Lữ đoàn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đơn vị an toàn gắn với địa bàn đóng quân an toàn. Qua đó không ngừng củng cố thế trận quốc phòng-an ninh, bảo đảm ổn định chính trị để địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, 100% đầu mối trực thuộc Lữ đoàn đều ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động với các đơn vị, địa phương kết nghĩa.

Từ năm 2019 đến nay, Lữ đoàn 682 luôn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”. Năm 2021 Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Đây là cơ sở, là động lực để thời gian tới đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quy chế, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác dân vận gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, góp phần thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” đồng thời lan tỏa và tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" thời kỳ mới.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn