HQ Online - Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong những năm qua, Lữ đoàn 189 Hải quân đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.
Lữ đoàn 189 được giao quản lý, khai thác, sử dụng khối lượng lớn tàu, xe, trang bị kỹ thuật (TBKT), cùng hệ thống cơ sở bờ đồng bộ, hiện đại. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản, bảo dưỡng, nội địa hóa vật tư, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, thời gian và công sức cho bộ đội.

Cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 189 tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Để khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong thời kỳ phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, Lữ đoàn 189 đã cụ thể hóa nội dung phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nội địa hóa vật tư vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Đồng thời, đơn vị tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi quân nhân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào để định hướng công tác nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
Lữ đoàn thường xuyên tiến hành kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của “Câu lạc bộ tài năng trẻ”; đã ban hành quy chế hoạt động và có chính sách thu hút, động viên, khuyến khích, tạo không gian, môi trường thuận lợi để mỗi quân nhân thể hiện niềm đam mê, óc sáng tạo, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Lữ đoàn đã gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua quyết thắng, Cuộc vận động 50 và 2 khâu đột phá của công tác kỹ thuật…
Trung tá Bùi Văn Hoạt, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 189 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị chủ động, tự lực, khắc phục khó khăn; đồng thời, đưa phong trào nghiên cứu khoa học là một trong những tiêu chí thi đua để khích lệ, động viên cán bộ, nhân viên tham gia. Nhờ đó, phong trào đã phát triển mạnh mẽ.
Chỉ huy Lữ đoàn tham quan mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Hằng năm, Lữ đoàn 189 tổ chức các cuộc thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ, thu hút nhiều đề tài, sáng kiến chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao, có tính ứng dụng trong thực tế tham gia. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và khuyến khích, hỗ trợ sĩ quân, quân nhân chuyên nghiệp đăng ký, triển khai thực hiện đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm, say mê sáng tạo của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phong trào nghiên cứu khoa học, mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Lữ đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ngành 4-7, Tàu 183 - TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trong quá trình nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho bảo đảm kỹ thuật tàu ngầm, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn như tài liệu hoàn toàn là tiếng Nga, có nhiều kiến thức mới phải tập trung nghiên cứu trong thời gian dài, nguyên vật liệu, linh kiện chế tạo không có sẵn có trên thị trường, giá thành cao. Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ về chuyên môn và kinh phí của thủ trưởng các cấp trong Lữ đoàn, tôi và cán bộ, nhân viên trong ngành đã chế tạo thành công "Khối phân tích và đo chu kỳ lặp xung, khối nguồn của trạm radar hàng hải" và "Thiết bị lưu trữ âm thanh và hình ảnh của tổ hợp sôna tàu ngầm". Các sản phẩm này đã được áp dụng hiệu quả trong quá trình huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị”.
Đến nay, Lữ đoàn 189 có 36 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến của Quân chủng Hải quân công nhận; 5 sáng kiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội; 2 sáng kiến được giải thưởng cấp Bộ Quốc phòng; 12 sáng kiến đạt Giải A, B, C Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh; đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì trong Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngành hậu cần-kỹ thuật năm 2025.
Thời gian qua, các sáng kiến của cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 189 đều được các cấp đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả. Tiêu biểu là các sáng kiến như: nội địa hoá các máy điều hoà độc lập, máy làm lạnh thực phẩm, thay thế các động cơ không chổi than, lưu hoá các dây cáp tín hiệu của các trang thiết bị ngoài mạn, thiết bị hòa đồng bộ, hệ thống giám sát và điều khiển từ xa các tổ hợp máy phát, thiết bị hiển thị kết quả đo vận tốc âm thanh trong nước của tổ hợp sôna trên tàu ngầm kilo 636, thiết bị lưu trữ, xử lý dữ liệu mục tiêu từ tổ hợp thuỷ âm và dữ liệu hành trình trên tàu ngầm… Qua thực tế sử dụng, các sản phẩm trên đã phát huy tốt tính năng, tăng mức độ chủ động bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm vật tư thay thế sửa chữa, mức độ làm chủ trang bị và cung cấp nhiều phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong khai thác, sử dụng tàu ngầm tại bến và trên biển.
Bộ đội tàu ngầm tích cực nghiên cứu làm chủ sửa chữa trang bị
Trung tá Đỗ Mạnh Tuyền, Trưởng ban Tàu thuyền, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn 189 cho biết: Từ việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã được nâng lên một bước. Sản phẩm từ các mô hình, sáng kiến, đề tài được áp dụng rộng rãi trong thực hiện nhiệm vụ, giảm được sức người, tiết kiệm thời gian, ngân sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.
Có thể khẳng định, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật ở Lữ đoàn 189 những năm qua đã có nhiều kết quả rõ nét, góp phần quan trọng để TBKT luôn có tình trạng tốt, đồng bộ, bền, đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Văn Hải, Văn Phòng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn