
Mới đây, Hải quân Mỹ công bố một số hình ảnh tàu khu trục USS Mustin (DDG-89) diễn tập chiến đấu chống các phương tiện không người lái ở Ấn Độ Dương. Hệ thống súng-pháo tự động điều khiển từ xa Mk.38 Mod.4 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Hiệu quả chiến đấu của các loại súng bộ binh trong chống các loại phương tiện bay không người lái trên chiến trường bộ và biển là nguyên nhân khiến các kỹ sư Mỹ quyết định nghiên cứu đặt khẩu súng 12,7mm Bushmaster II (Mk.44 Mod.3) lên module chiến đấu điều khiển từ xa Mk.38. Trong đó, Mk.38 là module pháo chiến đấu được sản xuất từ cuối những năm 1970, đưa vào trang bị từ lâu trên các tàu chiến đấu mặt nước của Hải quân Mỹ. Trang bị nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu chống các loại mục tiêu trên không và mặt nước, đồng thời bổ sung khả năng chiến đấu chống các loại mục tiêu khác.

Hệ thống súng pháo Mk.38 Mod.4 đang bắn pháo 30mm
Module chiến đấu Mk.38 đã qua vài bước phát triển. Phiên bản đầu tiên (Mod.0) được phát triển từ cuối những năm 1970, gồm 1 khẩu pháo tự động 25mm Bushmaster M242 Mod.1; có giá và bệ quay, hệ thống ngắm quang-điện; nhưng bệ pháo vẫn điều khiển bằng tay. Mk.38 Mod.1 được phát triển từ những năm 1980, trang bị thực tế trên tàu chiến Mỹ, dù hoàn thiện hơn nhưng cơ bản không thay đổi về pháo, vẫn điều khiển bằng tay.
Những năm 2000, Mk.38 Mod.2 ra đời, khẩu pháo không đổi nhưng bệ pháo được điều khiển từ xa; hệ thống ngắm gồm quang-điện-hồng ngoại, bổ sung thêm đo xa laser. Vào những 2010, loại vũ khí này được lên đời thứ 3, cỡ nòng pháo vẫn 25mm nhưng nhẹ và bắn nhanh hơn; hệ thống ngắm quang-điện-hồng ngoại có trường nhìn rộng hơn, có thể quan sát phát hiện mục tiêu độc lập, không phụ thuộc vào góc hướng của nòng pháo.
Sau năm 2010, Module Mk.38 Mod.4 được đặt hàng. Module này gồm 1 khẩu pháo tự động 30mm Bushmaster II Mk.44 Mod.3 với 2 chế độ bắn, phát một và liên thanh. Ngoài ra còn có 2 chế độ bắn nữa là tốc độ bắn cao (200 phát/phút) và tốc độ bắn thấp (100 phát/phút); phía trên khẩu pháo lắp 1 khẩu súng máy 12,7mm có tốc độ bắn 500 phát/phút. Khẩu pháo 30mm và súng 12,7mm có hệ thống tiếp đạn dây băng riêng biệt, lấy đạn từ 2 hộp tiếp đạn đặt hai bên giá pháo. Bệ pháo được điều khiển bởi hệ thống quang-điện có tên Mk.48 Mod.2. Hệ thống điều khiển này lắp trên cột/nóc cabin tàu; thông số quan sát và thông số bắn được chuyển về cho Console/bàn điều khiển của trắc thủ rồi lên bệ pháo. Thông qua hệ thống điều khiển từ xa, module chiến đấu Mk.38 Mod.4 được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống thông tin chỉ huy chiến đấu chung của các tàu khu trục lớp Arleigh Burke.
Nhờ thêm khẩu súng 12,7mm, Module Mk.38 Mod.4 được tăng cường khả năng chiến đấu, đặc biệt là chống lại các phương tiện bay/mặt nước không người lái.
Minh Ngọc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn