thứ tư, 27/8/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Hải quân nước ngoài|

      chủ nhật, ngày 24/8/2025 • 20:35

      |
      377
      Hàn Quốc phát triển ngư lôi siêu tốc

      Hàn Quốc phát triển ngư lôi siêu tốc

      HQVN -

      Công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc những năm gần đây đã có khá nhiều thành tựu với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại. Tháng 6/2025, tại triển lãm quốc phòng MADEX 2025, Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc ADD (Agency for Defense Development) đã trưng bày maket của một loại ngư lôi siêu tốc chưa được đặt tên (tạm gọi là ngư lôi siêu tốc ADD).

      Theo những thông tin rất ít ỏi của ADD công bố, so sánh với ngư lôi siêu bọt khí/bao hơi Shkval của Liên Xô/Liên bang Nga, có thể thấy một số thông tin ban đầu về ngư lôi siêu tốc ADD của Hàn Quốc như sau:

      Ngư lôi siêu tốc ADD được Hải quân Hàn Quốc quan tâm phát triển từ khoảng cuối những năm 1990. Quy trình của họ cũng được bắt đầu bằng việc tiến hành nghiên cứu, sau đó chế tạo nguyên mẫu đi cùng với đó là việc phát triển công nghệ để thử nghiệm. Hiện tại, ngư lôi siêu tốc ADD mới đang tiến tới bước mang ra thử nghiệm thực tế. Tuy nhiên, đến thời điểm mang ra triển lãm, vẫn chưa thấy ADD công bố thông tin cụ thể về tính năng kỹ-chiến thuật của ngư lôi này.

      Maket ngư lôi siêu tốc của ADD Hàn Quốc

      Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, thì đây là một loại ngư lôi nhỏ, đường kính thân chỉ 300mm, chiều dài gần 3m với mũi nhọn rất dài; đầu mũi bố trí một loại thiết bị dạng đĩa tạo bọt khí điều chỉnh được. Sau lái ngư lôi siêu tốc ADD có 4 cánh lái lớn và không có chân vịt. Hệ động lực là một động cơ phản lực nhiên liệu rắn 2 chế độ, chiếm phần lớn chiều dài của ngư lôi. Sau khi được phóng ra, động cơ này sẽ làm việc ở chế độ thứ nhất đưa ngư lôi chuyển động chậm trong nước để bắt mục tiêu bằng đầu tự dẫn. Tuy nhiên, đây là điểm không rõ ràng vì đầu ngư lôi đã bố trí thiết bị tạo siêu bọt khí rồi, đầu tự dẫn sẽ bố trí được ở đâu? Vì thân ngư lôi cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thể bố trí được đầu tự dẫn.

      Khi sang giai đoạn 2, động cơ phản lực sẽ chuyển sang chế độ tăng tốc, tạo cho ngư lôi chuyển động với tốc độ lên đến 200M/h (370km/h). Tuy nhiên, tốc độ này chỉ đạt được nhờ có thiết bị tạo siêu bọt khí lúc này được khởi động, nó sẽ tạo ra một lượng khí lớn để sinh ra một khoảng trống/cái túi điền đầy bởi khí gas di động tự nó tạo ra. Quả ngư lôi lúc này chuyển động bên trong cái túi hơi này, hầu như không tiếp xúc với nước biển, nhờ vậy mới có thể đạt đến tốc độ không tưởng là 200M/h khi chuyển động trong nước biển. Ngư lôi siêu tốc ADD còn một đặc điểm khác là nó không có đầu đạn, mà sẽ sử dụng ngay động năng kinh khủng của mình để xuyên thủng thân tàu mục tiêu.

      Như vậy, ngư lôi siêu tốc ADD của Hàn Quốc hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng động cơ phản lực để chuyển động ở tốc độ cao trong một cái túi khí/bao hơi do chính nó tạo ra, sử dụng động năng để phá hủy mục tiêu. Đây là nguyên lý các nhà khoa học Liên Xô đã sử dụng để phát triển ngư lôi siêu bọt khí Shkval, và đã được đưa vào trang bị trong Hải quân Liên Xô từ những năm 1970. Theo công bố của ADD thì ngư lôi có đầu tự dẫn, nhưng rõ ràng với thiết kế như hình ảnh triển lãm, thì đây là loại ngư lôi chạy thẳng, ít nhất là ở giai đoạn vào công kích ở tốc độ tối đa. Vì thế, có thể phán đoán rằng trước khi phóng ra, phần tử bắn được truyền lên ngư lôi, nó sẽ ghi nhớ hướng chiến đấu vào công kích mục tiêu. Sau khi phóng ra, trong giai đoạn chuyển động chậm ngư lôi sẽ điều chỉnh hướng đi về đúng hướng chiến đấu, sau đó tăng tốc chạy thẳng vào công kích mục tiêu bằng động năng của mình.

      Tàu chiến tự hành AIRCAT Bengal MC - nhân tố thay đổi cuộc chơi?

      Sự ra mắt của tàu chiến tự hành AIRCAT Bengal MC đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong công nghệ quân sự, mở ra một chương mới trong chiến tranh hải quân. Đó...

      Ngư lôi siêu tốc của ADD đang ở bước thử nghiệm, còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện, nếu thành công có thể sẽ được đưa vào trang bị.

      Minh Ngọc

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan