Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc tuần tra liên hợp lần thứ 33

HQ Online -

Từ 24 đến  26/11, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp lần thứ 33.

 Biên đội tàu Hải quân Việt Nam tham gia tuần tra

Tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này, về phía Hải quân Việt Nam có Biên đội Tàu 266, Tàu 267 thuộc Lữ đoàn 170, Vùng 1 do Trung tá tá Phạm Đức Ninh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng chỉ huy.

Hải quân Trung Quốc có Biên đội Tàu 648, Tàu 649 thuộc Chi đội Tàu hộ vệ Hải quân chiến khu miền Nam do Thượng tá Triệu Diễm Vũ, Tham mưu trưởng Chi đội chỉ huy.

Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc tham gia tuần tra

Hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ trên phạm vi 7 điểm với 281,6 hải lý, luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn, trao đổi thông tin liên lạc.

 Cán bộ, thủy thủ Hải quân Việt Nam chào tàu bạn

Tuần tra liên hợp nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc; tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước; duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước đã được phân định tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ; trao đổi kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp chung trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

                                        

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn