Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc: Phối hợp đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

HQ Online -

Ngày 30-1, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức Phiên họp thường niên lần thứ 12 về Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Đại tá Nguyễn Thế Tốt, Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Lý Hiểu Nham, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Nam Hải, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đồng chủ trì.

Tại phiên họp, hai bên đánh giá kết quả hai chuyến tuần tra liên hợp thứ 22, 23 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; hoạt động của hai Văn phòng Tuần tra liên hợp và quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước Việt Nam-Trung Quốc năm 2017; xác định phương án, kế hoạch tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và các nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước năm 2018.

Quang cảnh phiên họp

Từ khi ký kết biên bản Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ của Hải quân hai n­ước (năm 2005) đến nay, các chuyến tuần tra liên hợp đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự, an ninh và ổn định trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ cũng như tăng c­ường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước.

Trong quá trình tuần tra, biên đội tàu của Hải quân hai nước đã phối hợp luyện tập phương án tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh hàng hải và các nội dung khác mà hai bên đã thoả thuận. Kênh thông tin liên lạc giữa hai Văn phòng Tuần tra liên hợp của Hải quân hai n­ước được duy trì thông suốt đã góp phần tích cực vào thành công của chuyến tuần tra liên hợp thứ 22, 23 và phiên họp thường niên về tuần tra liên hợp lần thứ 12.

Hai bên trao bên bản phiên họp

Tại phiên họp, hai bên đã thảo luận và nhất trí: Trong năm 2018, Hải quân hai nư­ớc sẽ tiến hành hai chuyến tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ. Chuyến thứ 24 được tiến hành vào tháng 5 hoặc tháng 6 do phía Trung Quốc lập kế hoạch; chuyến thứ 25 được vào tháng 10 do phía Việt Nam lập kế hoạch. Phiên họp thường niên lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc.

Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu thiết thực, nâng cao khả năng phối hợp giữa Hải quân hai nước trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, sau khi tiến hành tuần tra liên hợp, căn cứ vào tình hình thực tế hai bên có thể tổ chức luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn (ở mức độ cao hơn), chống khủng bố, chống cướp biển và luyện tập Bộ quy tắc ứng xử cho các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES). Phương án cụ thể sẽ được Hải quân hai nước thống nhất thông qua kênh liên lạc của Văn phòng Tuần tra liên hợp Hải quân hai nước.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình tặng Thiếu tướng Lý Hiểu Nham biểu trưng của Hải quân nhân dân Việt Nam

Sau phiên họp, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam đã tiếp và trao đổi một số nội dung hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn