Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines: Tham vấn song phương lần thứ 7

HQ Online -

Sáng 25/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Philippines tổ chức phiên tham vấn song phương lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến.

Dự và chủ trì buổi tham vấn có Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Xê-da Bơ-nát Van-len-xi-a, Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn Hải quân Philippines.

Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng chủ trì điểm cầu Hải quân Nhân dân Việt Nam

Tại phiên tham vấn, hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm; đánh giá kết quả triển khai hoạt động hợp tác trong năm 2020-2021 như: Trao đổi đoàn; các chuyến tàu thăm, giao lưu nhân sự; giáo dục-đào tạo; an ninh hàng hải khu vực; các hoạt động do hải quân hai nước đăng cai…

Trưởng đoàn Hải quân Philippines cảm ơn Hải quân Việt Nam đã cứu nạn các ngư dân Philippines gặp nạn tại khu vực quần đảo Trường Sa và bàn giao cho Philippines.

Trưởng đoàn hải quân hai nước tham vấn trực tuyến

Hai bên cũng đánh giá: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian qua việc triển khai một số nội dung hợp tác bị ảnh hưởng. Hai bên hy vọng thời gian tới tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, hải quân hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, ngày càng phát triển.

Quang cảnh phiên tham vấn tại điểm cầu Hải quân Nhân dân Việt Nam

Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công các nội dung hợp tác đã được hai đoàn đồng thuận tại phiên tham vấn lần này.

Tin, ảnh: Hoàng Mai

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn