Hải quân Việt Nam- Hải quân Liên bang Nga: Luyện tập cứu hộ, cứu nạn tàu ngầm

Trong khuôn khổ chuyến thăm thông thường Hải quân Nhân dân Việt Nam của tàu Hải quân Nga, từ ngày 4 đến 5-12, tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Liên bang Nga đã phối hợp luyện tập công tác cứu hộ, cứu nạn tàu ngầm.

Chỉ huy lực lượng luyện tập Việt-Nga chỉ đạo tại thực địa

Đến theo dõi, chỉ đạo cuộc luyện tập chung có Phó Đô đốc Volozhinskiy Andrey Olgertovich, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Liên bang Nga; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam.

Triển khai tàu lặn từ tàu chuyên dụng cứu nạn tàu ngầm 

Tàu chuyên dụng cứu nạn tàu ngầm Igor Belousov của Nga đã tham gia trình diễn nội dung ứng cứu một tàu ngầm lâm nạn. Hải quân Việt-Nga đã phối hợp tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm các thủy thủ tàu ngầm gặp nạn theo giả định. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, tổ chức, phối hợp hiệp đồng quốc tế trong cứu hộ, cứu nạn tàu ngầm.

Kết nối đường thoát hiểm trên cạn cho tàu ngầm

Tổ chức thoát hiểm từ dưới nước cho thủy thủ tàu ngầm

Chuyến thăm của tàu Hải quân Liên bang Nga từ ngày 1 đến 9-12 nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam-Nga 2019-2020, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung, trong đó có hợp tác Hải quân nói riêng.

Đoàn cán bộ Hải quân Liên bang Nga và sĩ quan, thủy thủ tàu Igor Belousov đã tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Duy Khánh, Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn