Hải quân Nhật Bản đưa vào biên chế tàu hộ vệ tên lửa Kumano lớp Mogami

HQ Online -

Tàu hộ vệ tên lửa mới Kumano lớp Mogami vừa được Hải quân Nhật Bản đưa vào biên chế. Kumano được đặt theo tên một dòng sông nằm ở bán đảo Kii miền Trung Nhật Bản được Công ty Mitsui E&S Shipbuilding Co. Ltd hạ thủy tháng 11/2020.

Tàu Kumano lớp Mogami

Đây là chiếc tàu thứ 2 trong lớp Mogami, chiếc tàu đầu tiên mang tên Mogami (FFM 1) được hạ thủy tháng 3/2021. Chiếc tàu thứ 3 cùng lớp mang tên Noshiro được công ty Mitsubishi Heavy Industries (MHI) hạ thủy tại Nagasaki tháng 6/2021. Chiếc tàu thứ 4 được hạ thủy tháng 12/2021.

Tàu lớp Mogami là tàu hộ vệ tên lửa thế hệ kế cận của Hải quân Nhật Bản. Hải quân Nhật Bản dự kiến sẽ đưa vào biên chế 22 chiếc tàu lớp Mogami. Mitsubishi Heavy Industries và Mitsui E&S là các công ty phụ trách đóng tàu cho chương trình này.

Một số thông số kỹ thuật chính: Lượng giãn nước đầy tải 5.500 tấn; dài 132,5m; rộng 16,3m. Tốc độ tối đa 30 hải lý. Thủy thủ đoàn 90 người.

Hệ thống vũ khí gồm: 1 pháo BAE Systems Mk.45 mod.4 5-inch; 2 hệ thống vũ khí điều khiển từ xa Japan Steel Works 12.7mm; hệ thống tên lửa phòng thẳng đứng Mk.41; 1 hệ thống phòng thủ tên lửa chống hạm Raytheon; 8 tên lửa chống hạm Type 17 MHI; ra đa đa chức năng Mitsubishi Electric OPY-2; cảm biến hồng ngoại/quang điện tử Mitsubishi Electric OAX-3; sô na chống mìn Hitachi OQQ-11; sô na chống ngầm NEC OQQ-25 (VDS/TASS); thiết bị không người lái dưới nước (OZZ-5) và thiết bị không người lái mặt nước chống mìn...

Chu Ngọc Huy (lược dịch theo Navalnews.com)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn