Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc: Tuần tra liên hợp lần thứ 26

HQ Online -

Từ 4 đến 7-6, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp lần thứ 26 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng tuần tra của Hải quân nhân dân Việt Nam gồm 2 tàu 266 và 267 thuộc Hải đội 7, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân do Thượng tá Hoàng Trung Dũng, Phó Tham mưu trưởng  Vùng 1 Hải quân Việt Nam chỉ huy. Lực lượng tuần tra của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm 2 tàu hộ vệ: Tàu Hán Trung số hiệu 520 và Tàu Quảng Nguyên số hiệu 552 do Thượng tá Triệu Diễm Vũ, thuộc Căn cứ Hải quân Quảng Châu, Chiến khu miền Nam chỉ huy.

Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam chào Biên đội tàu Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

Biên đội tàu hai nước đã tuần tra tại 11 điểm dọc theo đường phân định Vịnh Bắc Bộ và cách về mỗi bên 1 hải lý, bảo đảm đúng tuyến đường, đúng đội hình và vận tốc như đã thống nhất. Trong quá trình tuần tra, tàu Hải quân của hai nước đã phối hợp chặt chẽ với nhau về tốc độ, cự ly hành quân và bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang bị phương tiện.

Tại các điểm trên tuyến tuần tra, lực lượng của mỗi bên đã kịp thời thông báo tình hình trật tự an ninh, hoạt động nghề cá của ngư dân hai nước. Ở vị trí tập kết và điểm kết thúc tuần tra, lực lượng tuần tra chung gửi điện chào mừng khi gặp nhau và chào tạm biệt khi kết thúc trở về căn cứ.

Tàu 520 của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong đội hình tuần tra chung

Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị; sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và Hải quân hai nước; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động trong thực hiện thỏa thuận về quy chế tuần tra liên hợp góp phần duy trì trật tự, an ninh trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn