Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia: Họp thường niên lần thứ 11 về tuần tra chung

HQ Online -

Ngày 2 và 3-8, tại TP. Vũng Tàu đã diễn ra phiên họp thường niên lần thứ 11 về tuần tra chung trên vùng nước lịch sử giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn; Hải quân Hoàng gia Campuchia do Đô Đốc Mean Va, Phó Tư lệnh Hải quân Campuchia làm trưởng đoàn.

Quang cảnh phiên họp thường niên 

Phiên họp lần này nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện thỏa thuận Quy chế phối hợp tuần tra chung và thiết lập kênh liên lạc giữa Hải quân hai nước, kết quả các chuyến tuần tra chung; thông qua kế hoạch tuần tra chung lần thứ 44 và các nội dung hợp tác trong năm 2017.

Trao biên bản ký kết giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng Gia Campuchia

Từ tháng 8-2015 đến tháng 8-2016 Hải quân hai nước đã tổ chức được 4 chuyến tuần tra chung (từ chuyến thứ 40 đến chuyến thứ 43). Quá trình tuần tra chung đã tổ chức phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện thông tin tín hiệu ánh đèn; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động trên biển... Thông qua các chuyến tuần tra chung đã nâng cao năng lực huấn luyện, tuần tra trên biển của Hải quân hai nước, góp phần xây dựng vùng biển chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn