
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn và mong "Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của nước ta".

Nhiều mô hình XHCN tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
Không phụ lòng mong mỏi của Người, Đảng bộ, quân và dân thành phố đoàn kết, năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tích cực đóng góp vào quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm
Thấm nhuần lời dạy của Bác trong những lần thăm, làm việc, trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, thành phố Hải Phòng luôn gương mẫu, tiên phong, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao phó. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, ngày 20/11/1946, quân và dân Hải Phòng dũng cảm đứng lên, mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Bắc. Trong vùng địch tạm chiếm, người dân Hải Phòng kiên cường, mưu trí chiến đấu, làm nên "đường 10 quật khởi", “tiếng sấm đường 5”, “Tiên Lãng anh dũng phá càn”, "Cát Bi rực lửa”, góp phần xứng đáng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.
“Đi trước về sau”, ngay sau thời điểm Hiệp định Geneve được ký kết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã dũng cảm đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của thực dân Pháp trong vùng tập kết 300 ngày, giải phóng hoàn toàn thành phố và miền Bắc.
Tiếp đó, Hải Phòng nêu cao tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm, sản xuất và chiến đấu giỏi, cùng miền Bắc đánh bại 2 cuộc chiến tranh phá hoại và hủy diệt bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, phá tan âm mưu phong tỏa cảng biển của địch, chi viện đắc lực tiền tuyến lớn miền Nam để đi đến Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Một góc thành phố Hải Phòng hôm nay. Ảnh: LÊ DŨNG
Ngay sau giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội với những phong trào thi đua nổi bật như “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp, phong trào “Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa” với lá cờ đầu là Tổ đá nhỏ ca A của Nhà máy Xi măng Hải Phòng… Đặc biệt, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, Hải Phòng đi đầu cả nước thực hiện " khoán sản phẩm" trong sản xuất nông nghiệp, từng bước xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp; thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân…, đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng vào quá trình hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Qua gần 40 năm đổi mới, Hải Phòng tiếp tục đóng góp xứng đáng và đi đầu trong thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, là nơi khởi đầu của những mô hình mới, cách làm mới và đạt được những thành tựu đáng tự hào.
Đặc biệt, trước kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội trong hơn một thập niên trở lại đây, tại cuộc làm việc với Đảng bộ, chính quyền thành phố, đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định: "Hải Phòng đã đạt được những thành tựu mà nhiều địa phương khác chưa làm được khi cùng chung một bối cảnh và thể chế". Những kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng trên, trước hết nhờ sự “đồng tâm hiệp lực” của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, đưa thành phố vượt qua mọi thách thức, khó khăn để đột phá, phát triển.
Hiện thực hóa khát vọng thành phố văn minh, hạnh phúc

Hệ thống chính trị các cấp quyết tâm vào cuộc xây dựng thành phố không ma túy
Đất nước đang đứng trước thời cơ lớn để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, trở thành quốc gia phát triển hùng cường, giàu mạnh, với các nhiệm vụ cụ thể trước mắt và dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, Hải Phòng không chỉ kế thừa truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố Cảng Anh hùng và chiều sâu văn hiến của xứ Đông, mà còn đang hội tụ khát vọng vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng hàng đầu phía Bắc và của cả nước.
Cùng với kỳ tích liên tiếp 11 năm tăng trưởng kinh tế 2 con số, Hải Phòng tiếp tục được xếp hạng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đứng đầu trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Hiện thực hóa lời dạy của Người về phát triển hài hòa kinh tế với nâng cao đời sống văn hóa, con người mới, thành phố đã ban hành nhiều chính sách đột phá mang đậm tính nhân văn, vượt trội như các chế độ, chính sách, đối với người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội ở mức cao nhất cả nước; tiên phong thực hiện miễn học phí cho tất cả các cấp học… Đặc biệt, Hải Phòng cùng Đà Nẵng là hai thành phố đang tích cực triển khai thí điểm mô hình xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa, mà ở đó, mỗi người dân thành phố đều được thụ hưởng thành quả phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao như lời Bác căn dặn. Bước đầu 11 mô hình XHCN tiêu biểu trên các lĩnh vực, với những mục tiêu, sản phẩm cụ thể đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thành phố đầu tư an sinh, phúc lợi xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau
Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng đang được lựa chọn thí điểm xây dựng thành phố trở thành thành phố không ma túy. Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiều mô hình Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy đã được triển khai thực hiện, tạo nên thế trận lòng dân, hướng tới xây dựng thành phố an ninh, an toàn, văn minh.
Những nỗ lực trên cho thấy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố chung sức, đồng lòng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố “gương mẫu” của cả nước như lời Bác dặn và ngày càng đóng góp tích cực phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.
Theo Báo Hải Phòng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn