HQ Online - Ra đời sau thắng lợi mùa Xuân năm 1975, từng lập nhiều chiến công trên vùng biển Tây Nam và góp phần giúp bạn Campuchia giành lại hòa bình, Hải đội 811, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tới”, chủ động, vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đồng hành với ngư dân trên mọi vùng biển đảo của Tổ quốc.
Tàu 626 thuộc Hải đội 811 trực bảo vệ chủ quyền khu vực DK1
Phát huy truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tới”
Hải đội 811 được thành lập ngày 8/11/1975 (trực thuộc Lữ đoàn 171) trong bối cảnh biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Từ những con tàu chiến lợi phẩm ban đầu, cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 811 vừa huấn luyện, vừa củng cố tổ chức, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia giành lại hòa bình.
Trong các năm 1978-1979, Hải đội 811 tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt ở khu vực Hòn Đốc - Hà Tiên và trên sông Mê Kông. Chỉ trong 3 trận chiến đấu vào các ngày 1/4, 8/4 và 25/5/1978, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bắn chìm 7 tàu, bắn hư hại 6 tàu của lực lượng hải quân Pônpốt, phá vỡ âm mưu xâm lấn, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Năm 1979, Hải đội 811 phối hợp với Đoàn 962, Quân khu 9 và đội hình Quân đoàn 4 làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Trong chiến dịch tiến công giải phóng Phnôm Pênh và cảng Kôngpôngxom, biên đội tàu Hải đội 811 với khẩu hiệu “Đánh địch mà đi, mở đường mà tới” đã lập nhiều chiến công vang dội: bắn chìm 3 tàu địch, tiêu diệt nhiều trận địa pháo, DKZ, thu 5 tàu chiến, chi viện và hộ tống an toàn cho lực lượng bạn hành quân, vận chuyển hàng nghìn xe pháo, vũ khí và hàng vạn dân Campuchia hồi hương…
Chuẩn bị vận chuyển hàng hóa ra đảo
Trải qua các giai đoạn điều chuyển, đến năm 2016, Hải đội 811 trực thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân; năm 2017, sáp nhập với Hải đội 812 và mang phiên hiệu hiện nay. Dù tổ chức thay đổi, song bản lĩnh và truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tới” vẫn là giá trị cốt lõi, là nguồn động lực tinh thần để Hải đội 811 không ngừng vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình.
Chủ động, vững vàng trên mọi vùng biển Tổ quốc
Trong bối cảnh tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, Hải đội 811 xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo vận chuyển hàng hóa hậu cần-kỹ thuật cho các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân an tâm làm ăn trên biển…
Giai đoạn 2018-2025, Hải đội 811 chỉ huy, quản lý 5 tàu (608, 609, 626, 794, 935), thực hiện hơn 100 lượt chuyến trực bảo vệ an ninh tại các mỏ dầu khí Tê Giác Trắng, Hải Thạch - Mộc Tinh; bảo vệ chủ quyền tại đảo Đá Lát, tham gia khảo sát, sửa chữa các nhà giàn DK1; vận chuyển 850 lượt người, hơn 40.500 tấn hàng hóa, thiết bị, hành trình hơn 460.000 hải lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cấp nước cho bà con bị hạn mặn
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, Hải đội 811 còn ghi dấu bằng những hoạt động nhân văn sâu sắc: thực hiện 14 chuyến cấp nước ngọt (2.800 m³) hỗ trợ nhân dân Bến Tre, Tiền Giang trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2020; vận chuyển 821 tấn hàng hóa, nông sản góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong đại dịch Covid-19 (2021). Những đóng góp ấy được Bộ Tư lệnh Quân chủng và Vùng 2 Hải quân biểu dương; được chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Để hoàn thành nhiệm vụ ngày càng nặng nề, Hải đội 811 đặc biệt chú trọng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng rèn luyện khả năng làm chủ trang bị, tổ chức nhiều đợt huấn luyện chỉ huy tham mưu, bắn đạn thật, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn sát thực tế. Nhiều khoa mục đạt loại giỏi; tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ chiến thuật ngày càng cao, kết quả kiểm tra trên 92% khá giỏi.

Thực hành bắn đạn thật trên biển
Cùng với huấn luyện, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn được duy trì nghiêm túc. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả như: mô hình hệ thống giám sát nguồn điện và bảo vệ an toàn động cơ điện của tời neo trên tàu H119 hay mô hình mô phỏng hệ thống cẩu thủy lực… góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hệ số kỹ thuật và thời gian sẵn sàng chiến đấu của tàu thuyền.
Trung tá Nguyễn Tấn Hạnh, Hải đội trưởng Hải đội 811, chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ huấn luyện phải gắn với làm chủ trang bị; chính quy - kỷ luật phải đi đôi với cải tiến kỹ thuật; mỗi chuyến biển phải thực sự an toàn và có hiệu quả”.
Thượng tá Lê Xuân Yên, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 125 đánh giá: “Hải đội 811 là đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực về tổ chức, huấn luyện và làm chủ thiết bị. Đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn là lực lượng tin cậy, kề vai sát cánh cùng ngư dân trên biển.”

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 811 tham dự sinh hoạt chính trị tư tưởng
Trên nền tảng truyền thống vẻ vang và danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Hải đội 811 hôm nay đang tiếp tục hành trình xây dựng chính quy, hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Mỗi con tàu, mỗi người lính Hải đội 811, dù trên bờ hay trên biển luôn là lực lượng xung kích bảo vệ chủ quyền, đồng thời là điểm tựa vững chắc của ngư dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Xuân Hương
Thành tích tiêu biểu của Hải đội 811
Danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1979) Huân chương Quân công hạng Ba (1980) Huân chương Ăngco do Nhà nước Campuchia trao tặng (1985) Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng; nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn