Hải đoàn 129 tập huấn các quy định pháp luật về quản lý khai thác thủy sản tại huyện Cần Giờ

HQ Online -

Sáng 20-9, tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn phối hợp với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền biển, đảo và tập huấn các quy định pháp luật về quản lý khai thác thủy sản và an ninh biển, đảo cho 250 cán bộ, ngư dân trên địa bàn huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. 

Báo cáo viên Hải đoàn 129 nói chuyện tại buổi tập huấn

Báo cáo viên Hải đoàn 129 đã giới thiệu những nội dung cơ bản về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển; khai thác hải sản đúng pháp luật, khắc phục “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo với ngành thủy sản Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển, bảo bệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Quang cảnh buổi tập huấn

Báo cáo viên cũng đã tuyên truyền về âu tàu, làng chài trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa-địa chỉ tin cậy giúp cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế bền vững. Ban tổ chức đã phát tờ rơi về âu tàu, làng chài, tài liệu tập huấn và sổ tay phòng, tránh, ứng phó với thiên tai cho bà con ngư dân tại buổi tập huấn…

Tin, ảnh: Trần Trung Hiếu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn