HQ Online - Chiều 21/10, đoàn kiểm tra xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của Quân chủng Hải quân tiếp tục làm việc tại Hải đoàn 129. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn.
Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn chủ trì kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị
Tham gia đoàn kiểm tra có Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Nguyễn Như Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân; cùng đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng
Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế
Trong năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 129 luôn đoàn kết, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, nhân viên, người lao động luôn đoàn kết, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Kiểm tra luyện tập võ tay không
Đơn vị đã quản lý, vận hành có hiệu quả 2 âu tàu và 2 làng chài tại đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa); chủ động khắc phục tình trạng bờ kè xuống cấp, bảo đảm điều kiện neo đậu an toàn cho tàu cá của ngư dân.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức khoa học, đúng định hướng. Các đơn vị trực thuộc duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả. Xí nghiệp Sửa chữa đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền, phương tiện trong và ngoài đơn vị; sửa chữa các công trình trên biển, nhà giàn DK1 và công trình dầu khí. Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp thực hiện các dịch vụ cảng, bốc xếp hàng hóa, sản xuất nước đá, kinh doanh nhiên liệu, góp phần tăng nguồn thu, cải thiện đời sống người lao động.
Kiểm tra tác nghiệp và sổ ghi chép hàng hải
Hải đoàn cũng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ khai thác và thăm dò dầu khí, trong đó đã tổ chức 20 chuyến tàu bảo vệ các mỏ Đại Hùng, Sông Đốc, Cá Tầm, Kình Ngư Trắng với 737 ngày hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được các đối tác đánh giá cao.
Kiểm tra nhận thức công tác tham mưu
Bên cạnh đó, đơn vị tích cực tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ hậu cần kỹ thuật (cầu cảng, nhiên liệu, điện năng, nước đá cây...) với nhiều khách hàng, duy trì uy tín, chất lượng. Đặc biệt, Hải đoàn đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Điểm tựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi, bám biển
Một trong những điểm sáng nổi bật trong năm của Hải đoàn 129 là hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại các Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật trên đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn, cùng các làng chài ở đảo Núi Le và Tốc Tan.
Các lực lượng của Hải đoàn thường xuyên hỗ trợ ngư dân hàng trăm lượt tàu cá: cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn... giúp bà con yên tâm bám biển dài ngày. Hải đoàn đã cung cấp 3.870 kg cá tươi cho 59 lượt điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần cải thiện đời sống bộ đội đảo.
Đại tá Nguyễn Văn Đồng kiểm tra tác nghiệp trên tàu
Thông qua các hoạt động kết hợp quốc phòng với kinh tế, Hải đoàn 129 đã khẳng định vai trò “cánh tay nối dài của đất liền trên biển”, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, đồng thời tạo điều kiện để kinh tế biển phát triển bền vững.
Qua kiểm tra, đoàn công tác của Quân chủng ghi nhận: Hải đoàn 129 đã duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Việc thực hiện kết hợp nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế có nhiều khởi sắc, hiệu quả cao.
Đại tá Nguyễn Như Hải và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Xí nghiệp Sửa chữa
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Hải đoàn được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị duy trì có nền nếp, chất lượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Trong năm 2025, Hải đoàn được công nhận danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu biểu”, Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Tin, ảnh: Xuân Hương
Kết quả sản xuất kinh doanh của Hải đoàn 129 tính đến tháng 9/2025:
- Doanh thu: 215,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:
- Khối sản xuất kinh doanh: 25,86 triệu đồng/người/tháng
- Toàn doanh nghiệp: 32,94 triệu đồng/người/tháng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn