Hải đoàn 129 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

HQ Online -

Sáng 27/5, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (27/5/1978 – 27/5/2023). Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu chúc mừng.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Cùng dự có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu; các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, đại biểu các cơ quan Quân chủng Hải quân; các đồng chí cán bộ đã từng công tác tại Hải đoàn 129; đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, đơn vị kết nghĩa, đơn vị phối hợp tuyên truyền biển đảo và đối tác, khách hàng của đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng phát biểu chúc mừng

45 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 129 luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên; nắm chắc tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Hải đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc.

Hải đoàn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị con người và VKTBKT, huấn luyện cho bộ đội thuần thục các phương án chiến đấu; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ hoạt động kinh tế biển và sửa chữa công trình trên biển...

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Hải đoàn đã có nhiều giải pháp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; trọng tâm là thực hiện tốt “một tập trung, ba đột phá” về CTĐ, CTCT. Giai đoạn 2018-2023, Hải đoàn đã hoàn thành gần 500 chuyến đi biển để thực hiện các nhiệm vụ. Các âu tàu, làng chài trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) do Hải đoàn quản lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành điểm tựa vững chắc cho tàu cá và ngư dân vươn khơi, bám biển.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hải đoàn luôn phát triển đúng hướng, đúng pháp luật, hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hải đoàn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao đời sống người lao động, doanh thu tăng bình quân 11,44%/năm, lợi nhuận tăng 11,02%/năm…

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hải đoàn 129

Phát biểu chúc mừng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Hải đoàn 129 trong những năm qua.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Hải đoàn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế biển; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích; quản lý, vận hành hiệu quả các âu tàu, làng chài tại huyện đảo Trường Sa; bám tàu, bám biển, bảo vệ tàu, bảo vệ cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và các hoạt động khai thác...

Hải đoàn quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động; đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Hải đoàn TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”… góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn