
HQ Online - Sáng 15/9, tại TP. Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân phối hợp với Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức Lễ hạ thủy tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm 80m SERV, mang số hiệu 928.
Lễ hạ thủy có sự tham dự của Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân; Đại tá Lương Lục Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng); Thượng tá Lương Hùng Duy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu; cùng lãnh đạo Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và đại diện các cơ quan chức năng liên quan.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc phát biểu
Sau hơn 1 năm thi công, Tổng công ty Sông Thu đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án (Quân chủng Hải quân), đơn vị tư vấn giám sát và cơ quan đăng kiểm để đóng mới tàu, đủ điều kiện thử nghiệm, nghiệm thu, đưa vào khai thác đúng tiến độ.

Các đại biểu tham dự lễ hạ thủy
Tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm được thiết kế theo chuẩn quốc tế, đóng mới trong nước và biên chế cho Quân chủng Hải quân. Tàu có lượng giãn nước 3.520 tấn, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý, thời gian hoạt động độc lập liên tục trên biển 30 ngày đêm.

Thượng tá Lương Hùng Duy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu báo cáo kết quả đóng mới tàu
Tàu được lắp đặt, tích hợp hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, thực hiện nhiều nhiệm vụ: khảo sát đáy biển; can thiệp khẩn cấp, bảo đảm sự sống cho thủy thủ tàu ngầm gặp nạn; tìm kiếm, cứu hộ các tàu mặt nước; đồng thời tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cứu nạn tàu ngầm…

Các đại biểu ấn nút phát lệnh hạ thủy tàu
Phát biểu tại lễ hạ thủy, Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc nhấn mạnh đây là kết quả của sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả giữa Quân chủng Hải quân và Tổng công ty Sông Thu; đồng thời khẳng định việc đưa tàu vào hoạt động góp phần giữ vững niềm tin, an tâm tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, thủy thủ tàu ngầm.
Phó Tham mưu trưởng Hải quân đề nghị Tổng công ty Sông Thu chủ động hoàn thiện các trang thiết bị theo đúng thiết kế; phối hợp với cơ quan tư vấn, đăng kiểm và các đơn vị chuyên môn của Quân chủng Hải quân để xây dựng quy trình, kế hoạch nghiệm thu các cấp theo quy định.

Tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm có lượng giãn nước hơn 3000 tấn, được tích hợp nhiều trang thiết bị hiện đại
Các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hạng mục; tổ chức nghiệm thu, chạy thử, kiểm tra tính năng chặt chẽ; kịp thời phát hiện, khắc phục tồn tại; tổ chức huấn luyện, chuyển giao quy trình khai thác, sử dụng trang thiết bị cho cán bộ, thuyền viên và nhân viên kỹ thuật của tàu bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.
Tin, ảnh: Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn