
HQVN - Để góp phần thực hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân đã ứng dụng nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy nhằm giúp học viên có điều kiện tiếp cận với trang bị kỹ thuật sát thực tế hơn, chất lượng thực hành cao hơn.
Khuyến khích sáng tạo
Chúng tôi có mặt tại phòng thực hành tự động hóa-nơi có nhiều sáng kiến phục vụ công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Quan sát các mô hình, sáng kiến tại đây sẽ thấy được công sức, trí tuệ mà các cán bộ, giảng viên dành cho nhiệm vụ này.
Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật nhà trường cho biết: Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, có nhiều giải pháp động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu để mỗi năm cho ra đời nhiều đề tài, sáng kiến phục vụ công tác giảng dạy. Năm 2025, từ hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhà trường đã có 15 đề tài, sáng kiến được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả thiết thực.

Giảng viên giới thiệu về sáng kiến bơm tay tra dầu thủy lực cho pháo AK-630M
Đến dự một buổi học thực hành tra dầu thủy lực cho pháo AK-630M trên tàu tên lửa 12418 của học viên, chúng tôi thấy được hiệu quả của chiếc bơm tay tra dầu thủy lực. Đây là sáng kiến của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Phương, Giảng viên Khoa Vũ khí. Buổi học thật sự thu hút các học viên khi bước vào thực hành tra dầu cho pháo, được xoay vòng đổi tập nên ai cũng háo hức được đến lượt mình thao tác.
Trần Quốc Phương chia sẻ: Qua giảng dạy tại trường và đi thực tế tại Lữ đoàn 167, Vùng 2, tôi nhận thấy cần phải có một sáng kiến để huấn luyện nội dung tra dầu cho pháo AK-630M thì mới nâng cao được năng lực thực hành cho học viên. Từ ý tưởng đó cộng thêm sự động viên, khuyến khích của khoa, tôi bắt tay vào nghiên cứu và cho ra đời sáng kiến này. Sáng kiến giúp học viên nắm chắc thứ tự các bước tra dầu cho pháo, vừa bảo đảm thời gian tra dầu nhanh vừa an toàn. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện sáng kiến này và cho ra đời thêm nhiều sáng kiến hữu ích khác.
Khẳng định hiệu quả
Tại phòng học tin học, ngoại ngữ, các học viên được Đại úy Nguyễn Hồng Thắng, Giảng viên Khoa Máy tàu huấn luyện về nội dung thoát hiểm bằng hệ thống xuồng cứu sinh trên Nhà giàn DK1 thông qua sáng kiến “Ứng dụng mô phỏng 3D trong xây dựng hệ thống phóng xuồng cứu sinh trên Nhà giàn DK1”.

Giảng viên lên lớp trên mô hình hệ thống điều khiển tự động
Nguyễn Hồng Thắng cho biết: Trong trường, học viên không có cơ hội được huấn luyện thực tế quy trình vận hành xuồng cứu sinh ở các nhà giàn thật trên biển. Vì thế, ứng dụng này sẽ giúp học viên được học trực quan về nhà giàn, về tình huống khi cần thoát hiểm, các hành động cũng như quy trình vận hành xuồng cứu sinh ở các nhà giàn. Qua đó nâng cao chất lượng học thực hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế của các học viên.
Tại Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngành hậu cần-kỹ thuật năm 2025 của Trường CĐKT Hải quân, “Ứng dụng mô phỏng 3D trong xây dựng hệ thống phóng xuồng cứu sinh trên Nhà giàn DK1” do Đại úy Nguyễn Hồng Thắng làm Chủ nhiệm đạt giải Nhất; “Mô hình hệ thống phun nhiên liệu diesel điện tử" do Đại úy Hoàng Tất Chung, Khoa Máy tàu làm Chủ nhiệm đạt giải Nhì; “Bơm tay tra dầu thủy lực cho pháo AK-630M” do Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Phương đạt giải Ba.
Trò chuyện với thầy và trò ở nội dung thực hành khai thác sử dụng mô hình hệ thống điều khiển tự động, Đại úy Cao Văn Thanh, Chủ nhiệm Bộ môn Lý thuyết chuyên ngành, Khoa Điện tàu cho biết: Khi dạy thực hành điều khiển tự động, tôi đã cùng với tổ nghiên cứu xây dựng mô hình “Hệ thống điều khiển giám sát động cơ Profinet”. Mô hình giúp học viên có điều kiện thao tác sát với thực tế, hiểu rõ về nguyên lý, nhanh chóng nâng cao kỹ năng thực hành. Khi ra trường, học viên sẽ không bị bỡ ngỡ khi tiếp cận với các trang bị kỹ thuật.

Học viên được học thực hành trên mô hình khai thác sử dụng máy thu định vị vệ tinh KODEN KGP-913
Hạ sĩ Nguyễn Văn Phương, Lớp ĐS34 khẳng định: Được học trên mô hình hệ thống điều khiển tự động, tôi thấy hiểu nhanh hơn, nắm chắc lý thuyết và thuần thục về thao tác. Từ đó, chúng tôi tự tin hơn khi bước vào khai thác trang bị kỹ thuật trên tàu. Tin tưởng rằng khi tốt nghiệp về đơn vị, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Hiệu quả của các đề tài, sáng kiến trong công tác giáo dục, đào tạo đã được khẳng định thông qua kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 của Trường CĐKT Hải quân với kết quả: 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó trên 36% khá, giỏi.
Bài, ảnh: Quang Tiến, Xuân Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn