Giúp dân những lúc khó khăn

HQVN -

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. Ngoài các hoạt động xây dựng nông thôn mới, Lữ đoàn luôn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tháng 7/2022, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7), Lữ đoàn 680 phối hợp với xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng bà Hồ Thị Thiểm. Bà Thiểm năm nay 82 tuổi, là vợ liệt sĩ Lê Liên (hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Ngôi nhà cũ của bà đã xuống cấp trầm trọng, mùa mưa thì ngập lụt, mùa nắng thì nóng bức. Gia đình bà Thiểm thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều trông chờ vào tiền trợ cấp thân nhân liệt sĩ.

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng bà Hồ Thị Thiềm ở phường Hòa Quý. Ảnh: CTV

Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Sâm, Trắc thủ ngành nhiên liệu, Trạm Kỹ thuật cùng hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ được chỉ huy Lữ đoàn 680 giao nhiệm vụ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho bà Thiểm. Sau hai tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và được bàn giao đúng dịp 27/7. Anh Sâm chia sẻ: “Thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng rất vất vả. Xác định tốt mục đích của việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa nên ai cũng cố gắng, động viên nhau quyết tâm hoàn thành công trình trước thời hạn. Tôi thấy rất vui vì mình đã làm được một việc nghĩa tình, có ích”.

Đại tá Lưu Thanh Chương, Chính ủy Lữ đoàn 680 cho biết: “Việc xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ là sự tri ân với những người có công với cách mạng với các gia đình chính sách mà còn là bài học giáo dục truyền thống, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn”.

Trong các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giúp địa phương nạo vét kênh mương, làm đường giao thông, sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình chính sách, khó khăn...

Ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam kể: Lữ đoàn 680 đã hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong xã rất nhiều việc như: Tặng quà gia đình chính sách; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; lao động giúp dân sản xuất, nâng cao đời sống… Mong rằng thời gian tới Lữ đoàn tiếp tục giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn để phát triển đời sống kinh tế.

Tính trong 3 năm (2019-2022), Lữ đoàn 680 đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và kinh phí xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia xây dựng các công trình dân sinh; giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...

ư\

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 giúp phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 4. Ảnh: CTV

Cuối tháng 9/2022, bão số 4 đổ bộ trực tiếp vào khu vực bờ biển các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại lớn tại TP.Đà Nẵng. Gió cấp 8, giật cấp 10 kèm mưa lớn đã quật đổ hàng trăm cây xanh, tốc mái nhiều ngôi nhà; hệ thống cáp quang, dây điện bị đứt cục bộ ở nhiều khu vực. Lữ đoàn đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đi thu dọn 70 tấn cành cây gãy đổ và rác gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng; hỗ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Trần Quốc Toản, Trường mầm non Vành Khuyên, Trường THCS Cao Thắng (quận Sơn Trà) thu dọn cây xanh gãy đổ, tổng dọn vệ sinh sân trường, củng cố trang thiết bị trường học giúp các em sớm trở lại học tập bình thường.

Trước khi bão số 4 đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã vận chuyển hàng trăm bao cát giúp Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương chằng chống các mái tôn. Lữ đoàn đã sử dụng xe nâng, cưa máy để cắt tỉa cành cây. Nhờ vậy đã giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra đối với nhà trường.

Cô Trương Bùi Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương phấn khởi: “Các chú bộ đội rất nhiệt tình. Nhà trường có việc gì cần là sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Nhà trường đã triệu tập toàn bộ giáo viên đến dọn sân trường nhưng cây gãy nhiều không biết dọn đến bao giờ mới xong. May mà có bộ đội đến giúp nên công việc nhanh chóng được hoàn thành. Nhà trường cảm ơn các chú Hải quân đã hỗ trợ”.

Trao đổi về phương hướng thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới, Đại tá Lưu Thanh Chương nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận; kết hợp tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập với công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị kết nghĩa tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn”.

Hoàng Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn